Bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, mua bán ma tuý

3 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý trên tuyến hành lang cửa khẩu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (quận 4) vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ vào ngày 7-6.
Đối tượng Tống Minh Hoàng
Đối tượng Tống Minh Hoàng

Ngày 7 - 6, Tổ tuần tra thuộc Ban Phòng chống ma tuý và tội phạm, Biên phòng Cửa khẩu Cảng TPHCM phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an quận 4, TPHCM, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý trên tuyến hành lang cửa khẩu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (quận 4).

0 giờ 15 phút, ngày 7 - 6, tổ công tác tuần tra đến khu vực trước cổng Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội thì phát hiện Tống Minh Hoàng (SN 1988, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM) điều khiển xe gắn máy, chở Đoàn Thị Thanh Vy (SN 1993, ngụ phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM) có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma tuý nên tiến hành kiểm tra. Tổ tuần tra phát hiện trong hộp bánh mà Đoàn Thị Thanh Vy cầm có nhét một bao thư. Trong bao thư có 2 bịch nilon chứa tinh thể không màu. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận đó là ma tuý đá, khối lượng 100 gram. Vy và Hoàng hiện bị tạm giữ tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Khánh Hội. Trưa cùng ngày, tổ công tác tiếp tục bắt giữ khi tên này đang đứng ở khu vực trường THPT Nguyễn Trãi (quận 4) chờ giao hàng. Tang vật thu được là một túi nilon chứa tinh thể không màu (nghi là ma tuý đá).

Bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, mua bán ma tuý ảnh 1 Đối tượng  Đoàn Thị Thanh Vy (SN 1993, ngụ phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM)
Đối tượng Trần Văn Thảo (SN 1970, ngụ quận 8, TPHCM) 
 Ba đối tượng trên bị tình nghi cùng hoạt động trong một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Bộ đội Biên phòng TP tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ việc.

Tin cùng chuyên mục