Bắt giữ 2 thanh niên vận chuyển 260kg pháo hoa lậu

Ngày 15-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Phước cho biết, ngay ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm “Ra quân tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023)”, lực lượng đã bắt giữ 2 thanh niên vận chuyển 260kg pháo hoa lậu.

Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên đường ĐT759, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đã phát hiện 1 xe ô tô biển số 60A-463.20 di chuyển hướng Bù Đốp - Phước Long có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. 

Bắt giữ 2 thanh niên vận chuyển 260kg pháo hoa lậu ảnh 1 Lực lượng chức năng bắt giữ pháo lậu
Tuy nhiên, tài xế không dừng lại mà bất ngờ tăng tốc bỏ chạy nên lập tức tổ chức truy đuổi. Chạy được hơn 10km, khi tới địa bàn phường Phước Bình, thị xã Phước Long, 2 đối tượng đã đột ngột dừng xe rồi tung cửa bỏ chạy vào 1 con hẻm, nhưng chỉ chạy được một quãng đường ngắn thì bị công an khống chế, bắt giữ.

Khám xét trên xe ô tô, cảnh sát phát hiện có 150 bánh pháo hoa nổ, trọng lượng 260kg. Hai đối tượng bị bắt tên Lê Quốc Khoa (21 tuổi) và Phạm Văn Cường (30 tuổi), cùng thường trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Bắt giữ 2 thanh niên vận chuyển 260kg pháo hoa lậu ảnh 2 Hai đối tượng bị bắt giữ
Tại cơ quan công an, ban đầu 2 thanh niên khai, do cần tiền tiêu xài nên Khoa đã lên khu vực chợ Thiện Hưng, xã biên giới Thiện Hưng, huyện Bù Đốp mua số pháo hoa trên, sau đó thuê Cường để vận chuyển về tỉnh Đồng Nai tiêu thụ.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục