Bắt được tài xế Uber cướp tài sản của nữ hành khách

Do nợ nần cờ bạc, tài xế Uber đã dùng dao khống chế cướp tài sản của nữ hành khách rồi tẩu thoát. Hơn 6 giờ gây án, Trung đã bị trinh sát bắt giữ cùng tang vật.
Chiếc xe Trung điều khiển để thực hiện vụ cướp. Ảnh: CHÍ THẠCH
Chiếc xe Trung điều khiển để thực hiện vụ cướp. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 4-1, Công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thiện Trung (ngụ đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10) để điều tra xử lý về hành vi "Cướp tài sản". Nạn nhân là chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trú quận Tân Bình).

Trước đó, sáng 2-1, chị T. tới trụ sở công an trình báo về việc bị một nam tài xế taxi Uber dùng dao khống chế cướp nhiều tài sản giá trị như: túi xách, ĐTDĐ iPhone 7 Plus, 8 triệu đồng cùng một số ngoại tệ.

Chị T. cho biết, khoảng 3 giờ cùng ngày, chị đặt xe taxi Uber qua phần mềm ứng dụng trên điện thoại từ đường Nguyễn Biểu, quận 5 về chung cư Useful, đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, TPHCM.

Ít phút sau, một chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Chevolet Spark do tài xế (khoảng 30 tuổi) điều khiển tới đón chị T.. Thấy chiếc xe khác loại với xe mình đã chọn trên hệ thống nhưng do đêm tối và nghĩ rằng do hãng có sự thay đổi nên chị T. vẫn lên xe và được tài xế chở về chung cư trên.

Khi xe đi tới đoạn đường nhỏ dẫn vào chung cư thì bất ngờ tài xế hiện nguyên hình là kẻ cướp. Tên này đã rút dao khống chế yêu cầu chị phải giao túi xách, tiền bạc và ĐTDT. Kẻ cướp còn buộc chị T. phải mở điện thoại thoát iCloud, chị T. cố trấn tĩnh để mở thì bị gã tài xế cứa dao khiến 2 ngón tay bị chảy máu. Sau đó, tài xế mở cửa đẩy chị T. xuống đường.

Nhận định tính chất vụ việc, Công an quận Tân Bình đã vào cuộc điều tra. Qua xác minh, chiếc xe chở chị T. mang BKS 51F-84... hiệu Chevrolet do anh Nguyễn Cảnh T. (ngụ quận 4) đứng tên. Làm việc với cơ quan điều tra, anh T. cho biết xe đã cho một người tên P. thuê từ tháng 7-2017 tới nay. Công an tiếp tục làm việc với anh P. thì anh này thừa nhận cho một thanh niên tên Nguyễn Thiện Trung thuê từ tháng 12-2017.

Đối tượng Nguyễn Thiện Trung 

Đến 11 giờ cùng ngày, cơ quan điều tra xác định chiếc xe đang đậu ở phường 12, quận 10 cùng tài xế Nguyễn Thiện Trung nên đã ập vào khống chế. Kiểm tra người và trong xe, công an thu giữ 1,4 triệu đồng, dao, ĐTDĐ iPhone  7 Plus nên đã đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trung đã phải thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, Trung từng mua xe hơi để chạy taxi công nghệ thông qua ứng dụng Uber. Do chơi cờ bạc nợ nần nên Trung phải bán xe trả nợ. Để có xe chạy Uber, Trung thuê chiếc xe nêu trên để tiếp tục chạy Uber.

Rạng sáng ngày 2-1, Trung nhận được tín hiệu đón khách ở quận 5 nên đã điều khiển xe tới điểm đón khách. Thấy nữ du khách mang theo túi xách nên Trung đã nảy sinh và thực hiện kế hoạch khống chế cướp tài sản của chị T..

Tang vật thu giữ  trong vụ án cướp tài sản của nữ hành khách

Thực hiện xong vụ cướp, Trung nghĩ công an sẽ không thể tìm ra được mình vì thông tin của chiếc xe với số điện thoại đăng ký với Uber không trùng khớp nên Trung vẫn ung dung chạy xe đón khách bình thường.

Hơn 6 giờ sau khi gây án, Trung đã bị trinh sát bắt giữ cùng tang vật. Hiện công an đang tiến hành điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục