Bắt được đối tượng chém người đàn ông tử vong trong rẫy vắng

Sau 10 giờ điều tra, lực lượng công an đã bắt được đối tượng chém tử vong người đàn ông trong rẫy vắng rồi cướp tài sản.

Chiều 18-10, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ giết người tại buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Nghi phạm là Y Wiêt Kbuôr (16 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Bắt được đối tượng chém người đàn ông tử vong trong rẫy vắng ảnh 1 Nghi phạm Y Wiêt Kbuôr (trái)

Theo Đại tá Bôn, vào khoảng 16 giờ ngày 17-10, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về việc người đàn ông tử vong trong chòi tại xã Hòa Xuân, trên người có nhiều vết chém. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra, lãm rõ.

Nạn nhân được xác định là ông Y.K.B. (50 tuổi, trú tại buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột).

Ngay lúc này, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai lực lượng vào cuộc xác minh, điều tra và truy bắt đối tượng gây án. Đến khoảng gần 2 giờ sáng 18-10, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm gây ra cái chết của ông B.

Khu rẫy nơi xảy ra vụ việc
Theo lời khai ban đầu của Y Wiêt, vào tối 15-10, Y Wiêt đến chòi của ông K.B. uống rượu. Trong lúc ngồi nhậu, Y Wiêt đòi số tiền và ông K.B. mượn trước đó nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Y Wiêt đã lấy dao chém nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Y Wiêt lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi về huyện Buôn Đôn, Y Wiêt đưa chiếc xe máy của ông K.B. vào khu vực suối (thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) cất giấu. Quá trình đấu tranh, hiện cơ quan công an đã thu được chiếc xe máy.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, vào khoảng 14 giờ chiều 17-10, sau khi liên lạc với ông K.B. nhưng không được nên người thân đã vào rẫy thì phát hiện ông này đã tử vong, trên lưng có nhiều vết chém. Lúc này người thân ông K.B. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Tin cùng chuyên mục