Bắt đồng phạm với phóng viên Đào Thị Thanh Bình trong vụ tống tiền doanh nghiệp

Ngày 30-1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi, bắt giam ông Ngô Văn Tuấn, 46 tuổi, trú tại đường Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang do liên quan đến hành vi tống tiền doanh nghiệp của phóng viên Đào Thị Thanh Bình diễn ra trên địa bàn tỉnh trước đó.

Đào Thị Thanh Bình tại cơ quan điều tra
Đào Thị Thanh Bình tại cơ quan điều tra

Đây là thông tin mới nhất trong quá trình mở rộng vụ án phóng viên Đào Thị Thanh Bình, phóng viên báo Thương Hiệu và Công Luận có hành vi tống tiền (số tiền 70.000 USD) của một doanh nghiệp Trung Quốc trên địa bàn TP Bắc Giang.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, ông Tuấn có vai trò là đồng phạm với phóng viên Bình trong vụ tống tiền nêu trên. Thời điểm bắt giữ ông Tuấn, bị can là trưởng phòng quản lý doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, như báo SGGP đã đưa tin, ngày 18-12-2018, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình về hành vi nhận tiền của Công ty TNHH LUXSHARE - ICT Việt Nam có trụ sở ở Bắc Giang.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, phóng viên bị bắt vì có hành vi tống tiền 1 doanh nghiệp nước ngoài (Công ty TNHH LUXSHARE) trên địa bàn tỉnh, với số tiền 70.000 USD. Quá trình điều tra xác định, đây không phải là lần đầu bà Bình có hành vi tống tiền doanh nghiệp này. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục