Bắt đối tượng trốn truy nã sau 15 năm

Lực lượng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) đã bắt giữ được đối tượng Lương Thanh Hoàng (47 tuổi, trú xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) sau nhiều năm trốn truy nã ở huyện Hóc Môn (TPHCM).

Ngày 6-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, các trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị), chủ công là Đội truy nã, truy tìm đã ập vào ngôi nhà ở ấp 2 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM) bắt giữ Lương Thanh Hoàng (47 tuổi, trú xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Bắt đối tượng trốn truy nã sau 15 năm ảnh 1 Đối tượng bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt giữ tại TPHCM
Việc truy bắt đối tượng truy nã có sự phối hợp giữa Công an Quảng Trị với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM), Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.

Hoàng là nghi can bị Công an tỉnh Quảng Trị phát lệnh truy nã vào ngày 17-9-2007. Trước đó, ngày 10-9-2007, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) cũng đã khởi tố bị can với Hoàng về hành vi: Giết người, cướp tài sản trong 1 vụ án xảy ra ở huyện Đakrông.

Hiện, Công an Quảng Trị đang di lý đối tượng về địa phương để tiến hành các bước tố tụng theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục