Bắt đối tượng trốn truy nã cộm cán ở quận Hà Đông, TP Hà Nội

Ngày 9-9, nhà chức trách quận Hà Đông, TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải (còn gọi là Hải “bát giới”), đây là đối tượng trốn truy nã nguy hiểm, từng có 5 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Hải "bát giới"
Đối tượng Hải "bát giới"

Cụ thể, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, Hải “bát giới” bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng có nhiều tiền án, nguy hiểm.

Theo hồ sơ, ngày 7-8, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hà Đông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm liên quan đến bán hàng ăn uống quá 24 giờ, lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên một số tuyến phố.

Lúc 0 giờ 45 ngày 8-8, tổ công tác tuần tra trên tuyến đường Quang Trung, thấy một quán ăn mở quá giờ, có 4 vị khách đang ăn uống, trong đó có Hải “bát giới”. Tổ công tác nhắc nhở chủ quán dọn hàng, đảm bảo đúng quy định. Lúc này, Hải tiến về phía lực lượng chức năng có những lời lẽ thô tục, xúc phạm…

Trước thái độ hung hăng của đối tượng, Đại úy Đinh Nam Phong tổ trưởng tổ công tác đã liên hệ về đơn vị để tăng cường lực lượng.

Liền sau đó, Hải lao đến đấm vào ngực khiến Đại úy Phong ngã, trong lúc hỗn loạn, Hải nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 12-8, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hải về tội “Chống người thi hành công vụ”. Tuy nhiên, Hải “bát giới” đã rời khỏi nơi cư trú. Tới ngày 21-8, công an phát lệnh truy nã.

Tin cùng chuyên mục