Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã giết người suốt hơn 16 năm

Sau hơn 16 năm trốn lệnh truy nã tại các tỉnh như Đắk Lắk, Thanh Hóa, TPHCM… cuối cùng tên sát nhân Lê Như Thơm gây án ở Bình Dương vào năm 2001 đã “sa lưới”.
Đối tượng Lê Như Thơm tại cơ quan điều tra

Ngày 10-1, Thượng tá Nguyễn Hữu Lợi, Trưởng Phòng cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng 15 năm trốn lệnh truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2001, Lê Như Thơm (37 tuổi, trú tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng đồng bọn dùng dao tấn công anh Lê Thiên Hoa (Bình Dương), khiến anh này tử vong sau khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, đối tượng Thơm lẩn trốn khắp nơi ở TPHCM, Đắk Lắk, Bình Dương…Trong đó, Thơm thường xuyên lẩn trốn ở các khu công nghiệp đông dân cư ở Bình Dương, TPHCM nên quá trình tìm kiếm, truy bắt của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Qua phối hợp với Phòng Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng PC52 Công an tỉnh Bình Định xác định đối tượng Thơm có 1 người anh trai sống tại thôn Đại Định, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, Bình Định.

Từ đó, các cán bộ chiến sĩ Phòng PC52 tổ chức theo dõi và được biết trong khoảng đầu năm 2007, đối tượng Thơm có về sống tại nhà người anh này. Đến năm 2009, Thơm lấy vợ và sinh con tại đây.

Trong thời gian sống tại xã Ân Mỹ, đối tượng Thơm say mê cờ bạc và lâm cảnh nợ nần, phải đưa vợ con vào Bình Dương để làm việc trả nợ. Vợ của Thơm vẫn thường xuyên về thăm con.

Vào cuối năm 2017, trong 1 chuyến vợ Thơm về quê thăm con, Phòng PC52, Công an tỉnh Bình Định đã bí mật cử người bám theo vợ Thơm vào lại Bình Dương. Qua đó, đã xác định Thơm đang trốn tại 1 căn nhà thuộc ấp 4, thôn Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, TX Tân Uyên, Bình Dương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ Phòng PC52 đã bất ngờ ập bắt Thơm, kết thúc hơn 16 năm trốn lệnh truy nã của đối tượng. 

Tin cùng chuyên mục