Bắt đối tượng trộm 2 cây lan đột biến gen trị giá 750 triệu đồng

Sau khi trộm được, Long cắt ra từng khúc nhỏ. Kết quả giám định từ Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Long Khánh cho hay, 2 cây lan đột biến gen 5 cánh trắng trị giá 750 triệu đồng.
Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Ngày 22-7, Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho hay, đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Phi Long (SN 1991, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, cuối tháng 6-2020, Long cùng 3 người khác (cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) xuống TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để tham quan và mua lan của gia đình anh Đỗ Trọng Huấn (SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Nai). Lúc này, anh Huấn giới thiệu 2 cây lan đột biến gen 5 cánh trắng cho Long cùng những người này. Sau đó, Long cùng 3 người này nảy sinh ý định trộm cắp.

Đến rạng sáng ngày 2-7, Long cùng 3 người này thuê xe ô tô đi từ tỉnh Lâm Đồng về TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Khi còn cách nhà anh Huấn khoảng 500m thì nhóm đi bộ và quan sát xung quanh.

Khi không thấy ai, Long leo cổng vào nhà anh Huấn lấy trộm 2 cây lan đột biến gen 5 cánh trắng mang về huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cất giấu. Anh Huấn sau khi biết mất trộm đã báo cho công an.

Bắt đối tượng trộm 2 cây lan đột biến gen trị giá 750 triệu đồng ảnh 1 Hình ảnh camera ghi nhận nghi can Long
Công an vào cuộc điều tra xác định Long là đối tượng gây án nên truy bắt. Mới đây, Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng phát hiện Long nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận hành vi như trên. Sau khi trộm được, Long cắt ra từng khúc nhỏ. Công an đã thu hồi tang vật là những khúc lan này. Kết quả giám định từ Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Long Khánh cho hay, 2 cây lan đột biến gen 5 cánh trắng trị giá 750 triệu đồng.

Hiện công an đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại.

Tin cùng chuyên mục