Bắt đối tượng hứa làm hộ chiếu Mỹ cho Vũ “nhôm”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và một số cá nhân, tổ chức có liên quan.
Vũ "nhôm" bị lừa đảo khi định làm giấy tờ đi Mỹ
Vũ "nhôm" bị lừa đảo khi định làm giấy tờ đi Mỹ

Bộ Công an cho biết, quá trình mở rộng điều tra về hành vi xuất cảnh sang Singapore của Phan Văn Anh Vũ vào tháng 12-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Hoàng Hữu Châu (sinh năm 1963, cư trú tại phường 11, quận Phú Nhuận, TPHCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm ngàn USD của Phan Văn Anh Vũ bằng việc hứa hẹn làm hộ chiếu Mỹ cho Vũ và người thân trong gia đình.

Trước đó, ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Hoàng Hữu Châu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Hoàng Hữu Châu và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ngày 30-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố Phan Văn Anh Vũ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, được quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Việc khởi tố nhằm làm rõ một số vụ mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại Đà Nẵng cho các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Tin cùng chuyên mục