Bắt đối tượng giết người, cướp tài sản sau 25 năm lẩn trốn

Sau khi giết người, cướp tài sản, Phú đã về huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sinh sống. Tuy nhiên, sau 25 năm lẩn trốn, đối tượng Phùng Khắc Phú đã bị cơ quan công an bắt giữ, đưa về quy án.
Đối tượng Phùng Khắc Phú tại cơ quan công an
Đối tượng Phùng Khắc Phú tại cơ quan công an

Sáng 30-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt và di lý một đối tượng Phùng Khắc Phú (49 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang) về trại giam Đắk Lắk để phục hồi công tác điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra cách đây 25 năm.

Đối tượng Phú bị cơ quan công an bắt giữ sau 25 năm lẩn trốn
Trước đó, đầu năm 1994, Phú vào TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk làm nghề buôn bán nhưng không thuận lợi nên bị nợ nần nhiều. Để có tiền trả nợ, Phú đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.
Chiều ngày 5-5-1994, Phú ra chợ mua một cái búa đinh rồi thuê ông Nguyễn Xuân Trung (69 tuổi, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, hành nghề xe ôm) chở vào huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) để thăm người thân.
Khi đi qua một lô cao su vắng người, Phú liền lấy búa đinh đánh nhiều cái vào vùng đầu khiến ông Trung bất tỉnh, rồi cướp chiếc xe máy của nạn nhân. Sau khi gây án, Phú lẩn trốn nhiều nơi rồi vào huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sinh sống và xây dựng gia đình.

Sau 25 năm lẩn trốn, Phùng Khắc Phú cũng bị phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt đưa về quy án.

Tin cùng chuyên mục