Bắt đối tượng dùng hung khí sát hại 2 nam thanh niên ở quận 2

Nguồn tin của PV Báo SGGP từ Công an quận 2, TPHCM xác nhận đã bắt giữ đối tượng dùng hung khí sát hại 2 nam thanh niên dẫn tới tử vong ở một quán ăn trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TPHCM vào rạng sáng 24-11.
Hiện trường vụ án mạng khiến 2 thanh niên tử vong. Ảnh: CHÍ THẠCH
Hiện trường vụ án mạng khiến 2 thanh niên tử vong. Ảnh: CHÍ THẠCH
Ngày 25-11, liên quan đến vụ “2 thanh niên ngồi nhậu bị nhóm đối tượng dùng hung khí đâm tử vong” nguồn tin của PV Báo SGGP từ Công an quận 2, TPHCM xác nhận, đang tạm giữa đối tượng Lê Văn Hải (SN 1996, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Đồng thời, công an đang tiến hành truy bắt thêm các đối tượng có liên quan đến vụ án mạng.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 1 giờ cùng ngày, anh V.V.Ph. (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và P.V.Q. (25 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cùng nhóm bạn đang ăn uống ở trước một quán ăn trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TPHCM. Lúc này, một nhóm đối tượng (khoảng 5-7 người, chưa rõ lai lịch) đi xe máy tới dừng trước quán.

Sau đó, nhóm người này cầm hung khí vào đuổi chém anh Ph. cùng bạn của anh. Quá hoảng sợ nên anh Ph. cùng anh Q. tìm cách bỏ chạy thoát thân nhưng nhóm đối tượng vẫn tiếp tục đuổi chém. Khi bắt kịp anh Ph. và anh Q. thì nhóm người trên chém cả 2 người gục tại chỗ. 

Gây án xong, nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát.

Người dân đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Hải là nghi can gây án nên bắt giữ. Bước đầu, Hải thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, Hải là tài xế lái xe container ở khu vực này.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an quận 2 cho hay một số trang báo điện tử đăng tải thông tin bắt "2 nghi can" gây án là không chính xác.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục