Bắt đối tượng đập phá cây ATM của Ngân hàng Vietcombank

Tại khu vực ngã tư thị xã Hồng Lĩnh (tổ dân phố 3, phường Nam Hồng),  Nguyễn Chí T. dùng đá đập phá làm hư hỏng nặng cây ATM của Vietcombank.
Cây ATM bị đập phá hư hỏng. Ảnh Sỹ Thực - Công an Hồng Lĩnh
Cây ATM bị đập phá hư hỏng. Ảnh Sỹ Thực - Công an Hồng Lĩnh

Chiều ngày 13-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt tạm giữ đối tượng Nguyễn Chí T. (41 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) về hành vi đập phá nhiều tài sản trên địa bàn.

Bắt đối tượng đập phá cây ATM của Ngân hàng Vietcombank ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Chí T. (Ảnh Sỹ Thực - Công an Hồng Lĩnh)
Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 13-6, tại khu vực ngã tư thị xã Hồng Lĩnh thuộc địa bàn tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, đối tượng Nguyễn Chí T. đã có hành vi dùng đá đập phá làm hư hỏng nặng cây ATM của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Chưa dừng lại, sau khi đập phá cây ATM, Nguyễn Chí T. còn tiếp tục đi sang siêu thị điện thoại Thế Giới Di Động ở gần đó rồi đập phá cửa kính, sau đó đi vào trong siêu thị lấy 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung và đập phá một số tài sản rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tổng trị giá thiệt hại tài sản khoảng 45 triệu đồng.
Bắt đối tượng đập phá cây ATM của Ngân hàng Vietcombank ảnh 2 Hiện trường cửa kính siêu thị điện thoại bị đập vỡ tung tóe. Ảnh Sỹ Thực - Công an Hồng Lĩnh
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai lực lượng, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm đối tượng. Đến 15 giờ cùng ngày đã xác định và tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí T.
Bước đầu, tại Cơ quan Công an thị xã Hồng Lĩnh, đối tượng Nguyễn Chí T. khai nhận do sử dụng ma túy và rượu nên đã có hành vi đập phá tài sản như trên. Hiện Công an thị xã Hồng Lĩnh đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục