Bắt đối tượng cướp nhiều tiệm vàng ở TPHCM

Ngày 11-5, Công an TP Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Khắc Huy (SN 1980, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo đó, thời gian gần đây ở TP Thủ Đức và một số quận, huyện ở TPHCM xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản hết sức táo tợn. Các nạn nhân là người làm việc hay chủ các tiệm kinh doanh vàng.

Bắt đối tượng cướp nhiều tiệm vàng ở TPHCM ảnh 1 Hình ảnh Huy chở theo thùng hàng phía sau khi đi gây án. Ảnh: C.T
Trong lúc công an đang điều tra truy xét thì anh H.D.K. (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau) là nhân viên tiệm vàng K.L. ở đường số 7, khu phố 3, phường Phước Bình, TP Thủ Đức) tới trình báo bị cướp. Anh K. cho biết, chiều 4-5, anh đang coi tiệm vàng thì có 1 người đàn ông đi vào hỏi mua dây chuyền vàng.
Anh K. đưa cho vị khách 2 sợi dây chuyền vàng (khoảng 200 triệu đồng) thì người này cầm bỏ chạy ra xe tẩu thoát.
Bắt đối tượng cướp nhiều tiệm vàng ở TPHCM ảnh 2 Huy tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Bằng nghiệp vụ, công an xác định kẻ thực hiện vụ cướp trên là Huy. Tối 10-5, trinh sát ập vào căn nhà ở đường số 5 (khu phố 1, phường Phú Hữu) khống chế bắt giữ Huy. Qua làm việc, Huy thừa nhận là người cướp giật tài sản ở tiệm vàng K.L.. Huy khai do hoàn cảnh khó khăn nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Huy chọn các tiệm vàng vắng người, ít nhân viên để gây án. Ngoài ra, Huy khai thực hiện thêm 3 vụ cướp giật tài sản ở các tiệm vàng khác ở TPHCM.

Ngày 1-3, Huy cướp được 1,2 lượng vàng ở tiệm vàng tại phường Long Phước, TP Thủ Đức. Hai năm trước, Huy cũng cướp gần 2 lượng vàng ở đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức.

Công an nhận định Huy thực hiện nhiều vụ cướp ở các tiệm vàng trên địa bàn TPHCM nên đang điều tra mở rộng. Công an đề nghị ai là nạn nhân của Huy liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Thủ Đức, TPHCM (số 9 đường Xa Lộ Hà Nội) để trình báo phục vụ việc điều tra.

Tin cùng chuyên mục