Bắt đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ” 480%/năm

Đối tượng Huỳnh Tuấn Thành (Bình Thuận) cho một người vay 300 triệu đồng với lãi suất 40%/tháng (tương đương 480%/năm), nửa năm sau lãi thành 900 triệu đồng.

Sáng 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và  khám xét nhà ở của đối tượng Huỳnh Tuấn Thành (SN 1991, ngụ xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22-3, N.T.T.A. (SN 1984, ngụ xã Hàm Thạnh, huyện hàm Thuận Nam) hỏi vay Huỳnh Tuấn Thành 50 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận và thống nhất với lãi suất là 40%/tháng, Huỳnh Tuấn Thành đã đưa cho A. 40 triệu đồng, còn 10 triệu đồng giữ lại để trừ tiền lãi 15 ngày đầu.

Đối tượng Huỳnh Tuấn Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: CQĐT

Tiếp đó, từ ngày 26-3 đến ngày 25-5, A. tiếp tục vay của đối tượng Huỳnh Tuấn Thành 4 lần nữa với tổng số tiền là 250 triệu đồng.

Đến ngày 10-10, tổng số tiền gốc và lãi A. nợ Thành là khoảng 900 triệu đồng. 

Sau đó, Huỳnh Tuấn Thành đã cùng 3 đối tượng khác đến nhà A. yêu cầu viết giấy nợ 900 triệu đồng.

Trong lúc hai bên đang viết giấy vay nợ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục