Bắt đối tượng cầm đầu vụ phá hơn 10ha rừng khi đang lẩn trốn gần biên giới Việt – Lào

Sau thời gian bỏ trốn, đối tượng cầm đầu vụ phá rừng ở Lâm Đồng đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn gần biên giới Việt Nam - Lào

Công an khám nhà đối tượng Bạch Đình Kế

Ngày 2-6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ban chuyên án đã bắt được Bạch Đình Kế (37 tuổi, trú xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), kẻ cầm đầu vụ hủy hoại hơn 10ha rừng thông tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà) sau thời gian đối tượng này bỏ trốn.

Đối tượng Kế bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn gần biên giới Việt Nam – Lào.

Theo cơ quan công an, Kế là người đã thuê Ngô Văn Diệm (35 tuổi, thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) và cung cấp các phương tiện như khoan điện, bình ắc qui, thuốc diệt cỏ... để đối tượng này thuê Dương Văn Hồng (52 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) và Nguyễn Văn Lợi (23 tuổi, ngụ thôn An Bình, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) trực tiếp hủy hoại rừng thông cùng với Diệm.

Như tin đã đưa, tại tiểu khu tiểu khu 292, lâm phần thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà xảy ra vụ phá rừng thông lớn gây thiệt hại 10,05ha, khối lượng 239m3 gỗ. Sau đó, công an đã khởi tố 4 đối tượng nói trên. Tuy nhiên thời điểm khởi tố, Kế đã bỏ trốn.

Tin cùng chuyên mục