Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm truy sát người trong đêm

Ngày 18-8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoài Nguyên (23 tuổi, ngụ phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị truy nã đặc biệt về tội giết người.

Theo kết luận điều tra từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 0 giờ ngày 7-11-2016 tại một quán ăn trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Đà Lạt), cho rằng mình bị “nhìn đểu” nên Lê Tuấn Anh và Trần Mạnh Hùng (cùng 24 tuổi) đã gọi cho Nguyễn Hoài Nguyên (thường gọi là Tý) tới để đánh anh Nguyễn Văn Chung (23 tuổi, ngụ Phường 7, TP Đà Lạt) và Nguyễn Văn Đoàn (22 tuổi, em trai Chung) cùng 3 thanh niên khác tại quán ăn.

Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm truy sát người trong đêm ảnh 1 Đối tượng Nguyên tại cơ quan điều tra 

Sau đó Nguyên gọi thêm Giang, Nam, Hoàng mang theo dao phay, dao rựa phát và tuýp sắt tới đánh, chém nhóm anh Chung tại quán ăn khiến nhiều người dân khu vực một phen hoảng loạn.

Hậu quả nhiều thanh niên thuộc nhóm anh Chung bị thương phần mềm. Riêng anh Chung bị chém nhiều nhát, tỉ lệ thương tổn cơ thể được giám định là 34%. Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã với Nguyễn Hoài Nguyên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, 4 đối tượng ra đầu thú trước cơ quan điều tra. Riêng Nguyễn Hoài Nguyên, một trong hai đối tượng chính trong vụ án giết người đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay khi gây án.

Qua nhiều ngày theo dõi, các trinh sát Phòng PC52 phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an tại TPHCM đã bắt được Nguyễn Hoài Nguyên tại một khách sạn tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TPHCM).

Khi bị bắt, Nguyên đang đi thu tiền góp cho một số đối tượng khác và dùng tên Tuấn để ngụy trang, trốn lệnh truy nã.

Tin cùng chuyên mục