Bắt đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau 26 năm lẩn trốn

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt được đối tượng Nguyễn Tấn Hải bị truy nã vào năm 1995 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 28-6, Công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết, đã phối hợp cùng Công an xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Tấn Hải (SN 1976, trú tỉnh An Giang) là đối tượng bị Công an quận Tân Bình truy nã vào năm 1995 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau 26 năm lẩn trốn ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Tấn Hải. Ảnh: CACC

Trước đó, qua các biện pháp công tác, Công an quận Tân Bình, TPHCM xác định đối tượng Nguyễn Tấn Hải đang lẩn trốn tại xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nên thông báo cho Công an xã Hội An để phối hợp truy bắt đối tượng.

Sau nhiều ngày theo dõi, đến 16 giờ ngày 24-6, tổ công tác đã khống chế, bắt được đối tượng Nguyễn Tấn Hải sau 26 năm lẩn trốn. Hiện Công an quận Tân Bình đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Hải để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục