Bất chấp lệnh cấm, nhiều tài xế vẫn liều mình qua Quốc lộ 28B bị sạt lở

Mặc dù Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận đã đặt biển báo cấm các loại phương tiện không lưu thông qua Quốc lộ 28B để khắc phục sự cố sạt lở, nhưng nhiều tài xế vẫn liều mình cho xe máy, ô tô và cả xe tải len vào sườn núi, băng qua đoạn sụp lún gây nguy hiểm đến tính mạng...

Quốc lộ 28B sụp lún nghiêm trọng

Trưa 17-10, có mặt tại vị trí sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), nhiều người không khỏi lo lắng trước việc nhiều tài xế điều khiển các loại xe vẫn liều mình băng qua đoạn đường bị sụp lún.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khu vực bị sạt lở nói trên hiện rất nghiêm trọng. Cụ thể, chiều dài đoạn đường bị sạt lở khoảng 50m, rộng 5m, sâu 1,5m. Phần đường còn lại chỉ đủ một xe máy lưu thông qua nhưng rất nguy hiểm. 

Trước tình hình này, để đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ công tác khắc phục sự cố, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận đã có lệnh cấm tất cả các phương tiện không được lưu thông trên Quốc lộ 28B từ tỉnh Bình Thuận đi Lâm Đồng và ngược lại.

Biển cấm 2 chiều trên Quốc lộ 28B được treo từ khi xảy ra sự cố sụp lún đường
Tuy nhiên, nhiều tài xế các loại xe đã phớt lờ lệnh cấm trên, vẫn liều mình cho xe máy, xe ô tô và cả xe tải len vào sườn núi, băng qua đoạn sụp lún gây nguy hiểm đến tính mạng; đồng thời khiến công tác khắc phục sự cố của ngành chức năng gặp rất nhiều khó khăn.
Nhiều người vẫn liều mình cho xe đi qua rất nguy hiểm và gây cản trở quá trình tu sửa đường
Bất chấp lệnh cấm, nhiều tài xế vẫn liều mình qua Quốc lộ 28B bị sạt lở ảnh 4 Nhiều người phớt lờ lệnh cấm vẫn đi qua con đường này

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, đại diện Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ thuộc Sở GT-VT tỉnh Bình Thuận, hiện đơn vị đang huy động nhân lực và máy móc để khẩn trương khắc phục sự cố trên. Tuy nhiên, thời tiết hiện tại đang rất bất lợi nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Như đã thông tin, ngày 15-10, trên Quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra tình trạng sạt lở và sụp lún nghiêm trọng khiến tuyến giao thông từ tỉnh Bình Thuận đi tỉnh Lâm Đồng và ngược lại bị chia cắt.

Ngoài ra, tuyến Quốc lộ 28B còn bị sạt lở đất đá tại 5 điểm khác, gây ách tắc giao thông trên tuyến đường này. Trước tình hình này, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận đã cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông từ Bình Thuận lên Lâm Đồng và ngược lại. Tuy nhiên, do thời tiết khá bất lợi nên có thể phải mất từ 7 đến 10 ngày sự cố mới có thể khắc phục xong.

Tin cùng chuyên mục