Bất chấp dịch bệnh phức tạp, 15 đối tượng vẫn tụ tập vào núi đánh bạc

Ngày 6-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc” để điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Hiện trường vụ việc đánh bạc
Hiện trường vụ việc đánh bạc
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 30-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Lộc Hà đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm gồm 13 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực núi Bầng (thuộc địa bàn thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà).
Tang vật thu giữ gồm 50 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị, 13 điện thoại di động các loại và 7 xe máy.

Quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan công an nhận định đây là tụ điểm đánh bạc có tính chất phức tạp, tiến hành mở rộng điều tra xác định có 15 đối tượng tham gia đánh bạc, chủ yếu là người địa phương, do đối tượng Đặng Danh Bình (46 tuổi, trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) cầm đầu.

Nhằm tránh bị phát hiện và gây khó khăn cho lực lượng chức năng, trong quá trình đánh bạc, các đối tượng phân công người canh gác chặt chẽ, tiến hành đánh bạc vào thời gian từ khoảng 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Đồng thời, thường chọn các địa điểm là những vùng rừng núi hiểm trở, hoang vu, hẻo lánh để tổ chức đánh bạc và thay đổi địa điểm đánh bạc liên tục.

Bất chấp dịch bệnh phức tạp, 15 đối tượng vẫn tụ tập vào núi đánh bạc ảnh 1
Bất chấp dịch bệnh phức tạp, 15 đối tượng vẫn tụ tập vào núi đánh bạc ảnh 2 Các đối tượng tại cơ quan công an
Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Đối tượng Đặng Danh Bình tại cơ quan công an

Trong đó, khởi tố đối tượng Đặng Danh Bình (46 tuổi) và Đặng Danh Dương (45 tuổi), đều trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà về hai hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; đối tượng Trương Văn Dinh (49 tuổi, trú tại xã Phù Lưu) về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và 12 đối tượng còn lại về hành vi "Đánh bạc".

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục