Bắt bảo vệ trộm gần 1,5 tỷ đồng ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Khi vừa trở về nhà, chị L. kiểm tra phòng ngủ phát hiện mất nhẫn kim cương, đồng hồ và 200 đô Singapore, tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng.
 Lê Tấn Phát tại trụ sở công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Lê Tấn Phát tại trụ sở công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 24-4, Công an quận 2, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tấn Phát (sinh năm 1992, ngụ quận 9) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt bảo vệ trộm gần 1,5 tỷ đồng ở chung cư cao cấp tại TPHCM ảnh 1 Công an lấy lời khai đối tượng Phát. Ảnh: CHÍ THẠCH
Theo đó, tối ngày 23-4, gia đình của chị Đ. T. M. L. (sinh năm 1992, trú quận 2) tới công an quận 2 trình báo về việc bị mất trộm tài sản ở căn hộ tại Chung cư Estella, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TPHCM. 

Theo nội dung trình báo, khoảng 14 giờ cùng ngày, chị rời khỏi căn hộ ở chung cư  tới thăm cha mẹ của mình. 

Đến 19 giờ cùng ngày, chị cùng mọi người về nhà thì cửa vẫn khoá bình thường. Tuy nhiên, khi vừa vào phòng ngủ thì chị Linh phát hiện bị mất nhẫn kim cương (khoảng 45.000 USD) , đồng hồ đeo tay hiệu Patek Phillppe (khoảng 20.000 USD) và 200 đô Singapore ở ngăn tủ quần áo biến mất.  Chị hốt hoảng báo cho người thân gia đình và trình báo công an. Toàn bộ tài sản bị mất trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Bắt bảo vệ trộm gần 1,5 tỷ đồng ở chung cư cao cấp tại TPHCM ảnh 2 Đồng hồ đeo tay hiệu Patek Phillppe (khoảng 20.000 USD). Ảnh: CHÍ THẠCH
 
Bắt bảo vệ trộm gần 1,5 tỷ đồng ở chung cư cao cấp tại TPHCM ảnh 3 Nhẫn kim cương (khoảng 45.000 USD). Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhận tin báo, Công an quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Qua kiểm tra hiện trường không có dấu hiệu lục lọi.

Công an tiến hành trích xuất hình ảnh camera để xác định người ra vào chung cư trong khoảng thời gian gia đình chị đi vắng. Từ hình ảnh camera, Công an xác định những người có liên quan và mời làm việc.

Đến khoảng 8 giờ ngày 24-4, Phát là bảo vệ của công ty bảo vệ Việt Nhật Thăng Long được phân công bảo vệ sảng tầng trệt Block 4, Chung cư Estella, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TPHCM đến công an đầu thú khai nhận mình là kẻ trộm.

Theo khai báo của Phát, khoảng 1 tháng trước, gia đình chị Linh dọn về căn hộ ở chung cư trên để ở. Phát là bảo vệ nên có phụ giúp gia đình của chị khiêng đồ lên. Trong lúc người giúp việc bấm mã số vào căn hộ thì Phát phát hiện và ghi nhớ mã số.

Bắt bảo vệ trộm gần 1,5 tỷ đồng ở chung cư cao cấp tại TPHCM ảnh 4 Tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Khoảng 14 giờ ngày 23-4, Phát phát hiện gia đình chị Linh rời khỏi chung cư nên lên căn hộ vờ bấm chuông. Sau đó, Phát bấm mã số căn hộ vào bên trong lục lọi lấy nhẫn kim cương (khoảng 45.000 USD) , đồng hồ đeo tay hiệu Patek Phillppe (khoảng 20.000 USD) và 200 ngàn đô ở ngăn tủ quần áo bỏ vào túi người. Sau đó, Phát đi xuống dưới làm việc như thường lệ.

Phát lên mạng tìm hiểu thông tin về các đồ dùng lấy được. Sau đó, Phát xin nghĩ làm sớm và đem chiếc đồng hồ cho 1 cửa hàng ở quận 1 với giá là 179 triệu đồng. Phát mang theo 200 đô Singapore đổi ở cửa hàng quận 9 với số tiền là 3.340.000 đồng. 

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Phát quay lại cửa hàng ở quận 9 mua vàng hết 20 triệu đồng. Biết không thoát tội, 8 giờ ngày 24-4, Phát tới công an đầu thú giao nộp chiếc nhẫn và số tiền. Phát khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định nói trên.

Hiện Công an quận 2 đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Tin cùng chuyên mục