Bắt băng nhóm nghiện ma túy đá, gây hàng loạt vụ trộm cắp

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công một băng nhóm thiếu niên chuyên thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. 
 Đối tượng Khang và Nhân (từ trái qua) tại cơ quan công an
Đối tượng Khang và Nhân (từ trái qua) tại cơ quan công an

Băng nhóm đối tượng gồm: Lê Chí Khang (đối tượng cầm đầu, thường gọi là "Bé Khang", SN 1995, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Hoàng Nhân (thường gọi là "Bụi", SN 1999, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Đồng thời, Công an đang tiến hành truy bắt thêm các đối tượng còn lại có liên quan đến nhóm đối tượng này.

Riêng đối tượng Đoàn Phi Hùng (thường gọi là "Qúy", SN 2000, ngụ quận Bình Tân) chưa đủ tuổi nên công an đã cho gia đình bảo lãnh.

Thời gian gần đây, trên địa bàn khu vực quận Bình Tân và các quận huyện giáp ranh quận Bình Tân, TPHCM thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản có giá trị lớn vào ban đêm gây hoang mang dư luận.

Trước vụ việc trên, lãnh đạo Công an quận Bình Tân đã tổ chức nhiều tổ tuần tra địa bàn. Khoảng 1 giờ 30 ngày 11-10, tổ trinh sát của Đội CSHS, Công an quận Bình Tân tiến hành tuần tra khu vực thì phát hiện Đoàn Phi Hùng đang chuẩn bị trộm cắp nên đã khống chế và đưa về trụ sở công an. Qua đấu tranh, Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời, Hùng khai nhận cùng với Khang, Nhân... thực hiện nhiều vụ trộm khác.

Bằng nghiệp vụ, công an đã lần ra địa chỉ của Khang, Nhân ở một căn nhà tại ấp 1A, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nên đã tiến hành khám xét và bắt giữ.

Đoản phá khóa, bình hơi cay, kềm cắt thủy lực... mà nhóm này dùng để đi trộm cắp bị cơ quan điều tra thu giữ

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị ở khu vực quận Bình Tân, quận 6... Tang vật thu giữ là một chiếc xe máy hiệu Exciter, bình xịt hơi cay và nhiều dụng cụ để phá khóa...

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong vòng từ tháng 5 đến tháng 10-2017, băng nhóm của Khang đã gây ra nhiều vụ trộm cắp khác nhau ở quận Bình Tân. Điển hình, tối 5-7, Khang rủ Hùng đi xe máy rảo quanh các tuyến đường ở khu vực quận Bình Tân. Khi vừa tới 1 căn nhà trọ ở đường số 1, phường Tân Tạo A,  Khang đứng ngoài cảnh giới, Hùng đi vào trong dùng đoản bẻ khóa lấy chiếc xe máy hiệu Exciter đẩy ra ngoài rồi tẩu thoát.

Cũng trong khoảng thời gian này, Hùng cùng với đối tượng tên Nguyễn Văn Tuấn (thường gọi là "Chùa", chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy rảo quanh phường An Lạc và phát hiện 2 căn nhà khóa cửa nên đã đột nhập lấy 2 xe máy. Tài sản chúng mang bán lấy tiền tiêu sài và chơi game bắn cá.

Ngoài ra, vào tối 9-8, Khang cùng với Hùng, Nhân và 1 đối tượng tên Bi Bò rủ nhau đi trộm cắp tài sản. 4 đối tượng trên điều khiển 2 xe máy đi đến khu vực đường Lê Tấn Bê, khu phố 2, phường An Lạc thì phát hiện 1 căn nhà khóa cửa và không có người. Nhóm đột nhập vào trong và dùng đoản, kềm bẻ khóa lấy đi một chiếc xe máy hiệu Air Blade rồi tẩu thoát. Chiếc xe chúng bán cho "Hoàng Búa" rồi chia tiền nướng vào trò chơi game bắn cá.

Trong tháng 9-2017, băng nhóm của Khang còn thực hiện 2 vụ khác ở các phường Bình Trị Đông B, phường An Lạc, quận Bình Tân. Ngoài ra, nhóm thực hiện thêm một vụ khác tại địa bàn đường Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6.

Mới đây nhất, tối 6-10, Khang và Nhân điều khiển xe máy đi tới khu vực phường Bình Trị Đông B thì phát hiện 1 chiếc xe máy hiệu Exciter dựng trong sân của căn nhà trọ. Khang đứng ngoài cảnh giới, Nhân dùng kềm thủy lực cắt khóa và vào trong lấy chiếc xe. Sau đó, chúng lắp biển số giả vào và dùng để đi trộm.

Chiếc xe máy bị nhóm này trộm và được nhóm đối tượng trên dùng để tiếp tục đi... trộm

Nhóm đối tượng khai nhận toàn bộ tài sản chúng trộm cắp được mang bán lấy tiền tiêu xài vào game bắn cá. Số còn lại chúng dùng mua ma túy đá sử dụng. Mỗi lần đi trộm các thành viên thường mang theo bình xịt hơi cay để chống trả nếu bị truy đuổi hoặc phát hiện.

Cơ quan điều tra tình nghi băng nhóm của Khang còn gây ra nhiều vụ khác. Hiện công an đang tiến hành điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng còn lại.

Tin cùng chuyên mục