Bắt băng cướp giật gây án tại nhiều quận ở TPHCM

Bước đầu, các đối tượng trong băng nhóm do Tuấn Anh cầm đầu khai nhận thực hiện khoảng 15 vụ cướp giật tài sản ở các quận như: Tân Bình, Tân Phú, quận 10, quận 11… Tài sản cướp được, nhóm mang đi bán rồi chia nhau tiêu xài.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 20-8, Công an quận Tân Bình, TPHCM cho hay, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với 10 đối tượng trong băng cướp gây án ở nhiều quận do Lê Tuấn Anh (SN 2000, ngụ quận Tân Bình) cầm đầu.

Theo điều tra, khoảng 6 giờ 10 ngày 11-8, chị N.T.V. (SN 2000, ngụ quận Tân Phú) đứng bên lề đường trước quán cà phê số 34 đường Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, TPHCM để chờ chủ quán mở cửa vào làm việc. Lúc này, có 2 thanh niên đi xe máy mang BKS: 50Y1-258.13 màu xanh dừng trước quán cà phê.

Bắt băng cướp giật gây án tại nhiều quận ở TPHCM ảnh 1 Phương tiện nhóm này dùng đi gây án

Sau đó, nam thanh niên ngồi sau bước xuống xe đi lại gần chị V. hỏi khi nào quán mở cửa. Chị V. trả lời thì đối tượng vội dùng tay giật túi xách của chị V.. Chị V. giằng co lại thì bị kéo lê, ngã xuống đường.

Lúc này, chiếc điện thoại di động cùng một số tài sản trong túi xách rớt ra. Đối tượng chạy lại lấy điện thoại di động của chị V. rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ cướp được camera an ninh ghi lại. Chị V. bị thương tích nhẹ và tới công an trình báo.

Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, xác định các đối tượng gây án nên truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an lần lượt bắt giữ các đối tượng trong băng cướp giật này.

Bước đầu, qua khai báo nhóm này khia thực hiện khoảng 15 vụ cướp giật tài sản ở các quận như: Tân Bình, Tân Phú, quận 10, quận 11… Tài sản cướp được, nhóm mang bán rồi chia nhau tiêu xài. Công an thu giữ 2 chiếc điện thoại di động, 5 xe máy…

Bắt băng cướp giật gây án tại nhiều quận ở TPHCM ảnh 2 Đối tượng Sơn

Trong vụ cướp giật với chị V., 2 đối tượng gây án là Nguyễn Chí Sơn (SN 2001) và Nguyễn Hoàng Việt (SN 2002, cùng ngụ quận Tân Bình). Sơn sau đó đã bỏ trốn. Công an đề nghị Sơn sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Nếu ai biết Sơn đang ở đâu xin liên hệ Công an quận Tân Bình để cung cấp thông tin.

Đồng thời, công an tình nghi băng nhóm do Tuấn Anh cầm đầu gây ra nhiều vụ cướp giật khác nên đề nghị ai là nạn nhân của nhóm này tới Công an quận Tân Bình để trình báo phục vụ việc điều tra.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục