Bắt băng cướp dùng ghe đi trộm cắp trong công trường ở TPHCM

Do thiếu tiền tiêu xài nên nhóm rủ nhau dùng ghe di chuyển theo đường sông từ TP Thủ Đức qua quận 1 (TPHCM) để đột nhập vào công trình xây dựng tại đây lấy trộm tài sản.

Ngày 15-8, Công an quận 1 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Lê Văn Ly (sinh năm 1985), Phạm Hoàng Hiếu (sinh năm 1987), Huỳnh Minh Tâm (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Trắng (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Trà Vinh) về hành vi Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản.

Bắt băng cướp dùng ghe đi trộm cắp trong công trường ở TPHCM ảnh 1 Nhóm đối tượng gồm : Hiếu - Trắng - Tâm - Ly (từ trái qua phải) tại cơ quan công an  

Khoảng 3 giờ ngày 3-8, hai nhân viên của Công ty CP Xây lắp Kỹ thật Việt đang ngủ trong phòng bảo vệ ở công trình trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1) thì nghe tiếng động nên bật dậy. Cả 2 phát hiện một nhóm người đang trộm vật tư, thiết bị trong công trình.

Bắt băng cướp dùng ghe đi trộm cắp trong công trường ở TPHCM ảnh 2 Nhóm dùng dây cột cửa phòng bảo vệ từ bên ngoài

Hai nhân viên đẩy cửa phòng chạy ra thì phát hiện cửa bị khóa nên hô hoán. Một đối tượng trong nhóm nghe tiếng hô hoán nên cầm cây sắt đập vào cửa kính phòng bảo vệ đe dọa yêu cầu 2 nhân viên này phải im lặng. Lo sợ, 2 nhân viên không dám hô hoán nữa mà dùng ĐTDĐ quay lại clip nhóm này qua lỗ thủng của cửa kính.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, nhóm trộm rời đi thì 2 nhân viên thoát ra ngoài và báo sự việc cho quản lý công ty. Kiểm tra, công ty phát hiện mất 45 cuộc dây cáp các loại, 58 cây ống đồng, với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Công ty đã trình báo công an và cung cấp hình ảnh của nhóm trộm.

Bắt băng cướp dùng ghe đi trộm cắp trong công trường ở TPHCM ảnh 3 Nhóm dùng 2 ghe để đi gây án

Qua khám nghiệm hiện trường, công an nhận định số lượng tài sản bị lấy nặng, cồng kềnh nên phải có nhiều người tham gia. Đồng thời, nhóm này sử dụng ghe máy để gây án nên nhóm nắm rõ địa hình sông nước… Công an xác định nhóm gây án chạy ghe về hướng TP Thủ Đức.

Sáng 9-8, Công an quận 1 phối hợp Công an TP Thủ Đức và Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy phát hiện nhóm thanh niên gồm: Ly, Hiếu, Tâm, Trắng ở chân Cầu Sập nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, nhóm này thừa nhận trộm cắp tài sản ở công trình trên. Kiểm tra nhanh, Ly và Hiếu dương tính với ma túy.

Nhóm khai là quen biết với Phát (chưa rõ lai lịch) nhưng không có việc làm, nơi cư trú nên tụ tập trên 2 ghe máy của Ly và Tâm tại khu vực gầm Cầu Sập. Do thiếu tiền tiêu xài nên nhóm rủ nhau đi trộm cắp.

Bắt băng cướp dùng ghe đi trộm cắp trong công trường ở TPHCM ảnh 4
Bắt băng cướp dùng ghe đi trộm cắp trong công trường ở TPHCM ảnh 5 Nhóm đối tượng thực nghiệm lại hiện trường

Phát phân công Trắng ở lại trên ghe có nhiệm vụ cảnh giới, trông giữ ghe. Ly có nhiệm vụ cầm sợi dây thừng để cột của phòng bảo vệ tránh bị phát hiện. Phát cầm dụng cụ để bể khóa kho lấy trộm đồ.

Sau khi lấy trộm được tài sản, nhóm đưa xuống ghe rồi chạy về cách chân cầu Sập 200m, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức cất giấu. Sáng cùng ngày, nhóm mang tài sản bán cho điểm thu mua phế liệu, đồ thanh lý được 25 triệu đồng và chia cho mỗi thành viên 5 triệu đồng.

Qua xác minh, Ly có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 tiền sự cai nghiện bắt buộc; Hiếu có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Huỳnh Minh Tâm có 1 tiền sự cai nghiện bắt buộc. Hiện công an đang tiếp tục truy bắt Phát để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục