Bất an vì mở rộng đường không phép

Không khảo sát địa chất, thủy văn, thủy lực công trình, cũng không được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng, thế nhưng Hợp tác xã (HTX) Tân Hiệp, TPHCM lại lấy đường bờ bao giao thông nông thôn tại huyện Hóc Môn để mở rộng làm đường ra vào Nhà máy thực phẩm Tân Hiệp. 
Nhiều đoạn của tuyến đường bờ bao - giao thông có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở
Nhiều đoạn của tuyến đường bờ bao - giao thông có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở
Hậu quả, nhiều đoạn bờ bao bị sạt lở nghiêm trọng; tài sản, ruộng vườn, ao nuôi cá, đặc biệt là tính mạng của hàng trăm hộ dân trong khu vực đang đứng trước nguy cơ bị “hà bá” nuốt chửng.
Mở đường không phép gây sạt lở
Tuyến đường nối từ đường Rạch Mười Chạy đến dự án Nhà máy thực phẩm Tân Hiệp (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) dài gần 1km. Đây là đường giao thông nông thôn (chỉ cho xe tải trọng thấp lưu thông qua lại) vừa là bờ bao để ngăn nước từ sông Rạch Tra tràn vào, tránh gây ngập lụt triền miên và nguy hiểm cho người dân. Thế nhưng, ngày 2-3-2016, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn là ông Lê Tuấn Tài lại ký văn bản 781 thuận chủ trương cho HTX Tân Hiệp nâng cấp, mở rộng đường để xe tải, xe ben lưu thông ra dự án nhà máy, dù trong quy hoạch nhà máy có đường giao thông ở vị trí khác. Núp dưới chủ trương bất hợp lý của UBND huyện Hóc Môn, HTX Tân Hiệp không khảo sát địa chất, thủy văn, thủy lực công trình, cũng không xin cấp phép xây dựng từ Sở GTVT TPHCM mà tự ý nâng cấp, mở rộng tuyến bờ bao giao thông nông thôn. 
Giữa tháng 6-2017, việc mở rộng đường bờ bao - giao thông nông thôn sắp hoàn thành, xe tải lưu thông ra vào dự án Nhà máy thực phẩm Tân Hiệp đã liên tiếp gây sạt lở bờ bao. Cụ thể, đêm 15-6, ở đoạn cách dự án nhà máy 50m bị sạt lở nghiêm trọng với vết lở dài 30m, sâu 3m, rộng 9m (hết chiều ngang đường). Sự cố khiến hàng trăm hộ dân trong khu vực bị đảo lộn cuộc sống, lo lắng bờ bao tiếp tục bị lở dài, tài sản, hoa màu, vật nuôi sẽ bị “hà bá” cuốn trôi. Đang lúc chính quyền địa phương loay hoay xử lý sự cố này, người dân trong khu vực cấp tập di chuyển tài sản ra xa, tránh nguy hiểm thì ngay sáng hôm sau (16-6), một đoạn đường khác cách đó hơn 100m tiếp tục bị sạt lở với vết lở tương tự. 
Đêm mất ngủ, ngày chẳng dám đi xa
Hiện nay, theo quan sát của chúng tôi, tại hai đoạn đường bị sạt lở, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã khắc phục tạm, đồng thời mượn đất của người dân để làm lối đi kết nối giao thông thông suốt trên tuyến đường. Tuy nhiên, mặt đường nhiều đoạn ở gần vị trí sạt lở bị rạn nứt, có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đáng lưu ý hơn, tại hai khu vực xảy ra sạt lở đang tạo thành hai hồ nước sâu nhưng việc che chắn, cô lập khu vực nguy này hiện rất sơ sài, chỉ để một vài rào sắt, trong khi đó trẻ em trong khu vực thường xuyên tới lui để chơi đùa, rất nguy hiểm.  
Ông Nguyễn Đình Bé, nhà ở dọc sông Rạch Tra, ấp Tân Hòa (xã Tân Hiệp), lo lắng: “TPHCM đang trong mùa mưa, triều cường có nhiều diễn biến phức tạp, nếu đường bờ bao - giao thông tiếp tục bị sạt lở sâu, nước tràn mạnh vào khu dân cư, lúc đó không chỉ rau màu, vật nuôi, tài sản bị cuốn trôi mà tính mạng con người cũng khó mà đảm bảo”. Ông Bé cho biết, một tháng nay, kể từ ngày hai sự cố sạt lở xảy ra, đêm ông không ngủ được vì lo lắng, ban ngày không dám đi xa vì sợ nếu sự cố không trở tay kịp. Một số hộ dân khác ở xã Tân Hiệp khi biết công trình mở rộng đường sai phép “mọc” lên từ chủ trương bất hợp lý của lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn đã rất bức xúc, đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm.
UBND huyện Hóc Môn cho biết, huyện đang yêu cầu các phòng ban liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các căn cứ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật về việc thực hiện công trình mở rộng đường bờ bao - giao thông nông thôn ở xã Tân Hiệp do HTX Tân Hiệp làm chủ đầu tư. Khi có kết quả sẽ xem xét  kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức liên quan. Ngoài ra, UBND huyện Hóc Môn cũng giao trưởng công an huyện tiếp nhận hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình mở rộng đường để xem xét điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự chủ đầu tư, đơn vị thi công sai phạm.
Theo UBND huyện Hóc Môn, trong khi chờ các cơ quan, đơn vị có chức năng khảo sát, đưa ra hướng khắc phục lại toàn bộ công trình mở rộng đường bờ bao - giao thông nông thôn ở xã Tân Hiệp, địa phương đang cắt cử, bố trí lực lượng quân sự, dân quân dựng lều túc trực ngày đêm dọc tuyến đường để ứng phó kịp thời khi sự cố sạt lở tiếp tục xảy ra.

Tin cùng chuyên mục