Bắt 4 cán bộ, kiểm lâm liên quan vụ phá rừng trên núi Thị Vải

Ngày 12-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 cán bộ, kiểm lâm công tác tại Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu – Phú Mỹ.
4 cán bộ, kiểm lâm gồm: Tạ Thanh Tùng (SN 1989), Trần Xuân Hưởng (SN 1988), Lê Văn Sinh (SN 1967) và Nguyễn Kim Bình (SN 1985) để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Bắt 4 cán bộ, kiểm lâm liên quan vụ phá rừng trên núi Thị Vải ảnh 1 Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam các kiểm lâm liên quan vụ phá rừng trên núi Thị Vải
Trước đó, tháng 6-2021, cơ quan chức năng phát hiện một khu đất rừng tại tiểu khu rừng Phước Tân, núi Thị Vải bị chặt cây, đào bới, san gạt với diện tích khoảng hơn 1,6ha.
Từ cuối tháng 6 đến tháng 8-2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Quang Minh (SN 1974, trú tại thị xã Phú Mỹ) để điều tra về tội "Hủy hoại rừng".
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Minh khai nhận đã thuê người chặt cây, chẻ đá và đào bới ở khu đất rừng nêu trên để xây dựng hồ chứa nước và một số công trình khác.

Tin cùng chuyên mục