Bắt 2 đối tượng chuyên móc túi ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Châu và Tuấn lợi dụng lúc người tập trung đông đúc ở Bệnh viện Chợ Rẫy nên chen lấn tìm cách móc túi lấy tài sản.
Châu tại cơ quan công an. Ảnh: C.T.
Châu tại cơ quan công an. Ảnh: C.T.

Ngày 28-9, Công an quận 5 (TPHCM) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lê Thành Châu (sinh năm 1962, ngụ TP Thủ Đức) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Công an cũng tạm giữ với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1958, ngụ Cần Thơ) cùng về hành vi trên.

Bắt 2 đối tượng chuyên móc túi ở Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh 1 Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: C.T.

Trước đó, trưa 27-9, Tuấn đi vào Bệnh viện Chợ Rẫy ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5 (TPHCM) phát hiện bà L. (ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đeo ba lô sau lưng nên tiếp cận. Sau đó, Tuấn áp sát kéo khóa chiếc ba lô lấy trộm ví tiền.

Bắt 2 đối tượng chuyên móc túi ở Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh 2 Hình ảnh Châu tiếp cận nạn nhân để móc túi. Ảnh: C.T
Đúng lúc này, trinh sát Công an quận 5 cùng bảo vệ bệnh viện bắt quả tang Tuấn cùng tang vật. Bà L. cho biết, trong vi có 6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.
Bắt 2 đối tượng chuyên móc túi ở Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh 3 Tang vật thu giữ. Ảnh: C.T.

Tương tự, sáng 21-9, Châu đi tới Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp cận 1 người đàn ông rồi lấy trộm chiếc ĐTDĐ Iphone XS Max. Khi Châu tẩu thoát thì bị trinh sát Công an và bảo vệ bệnh viện khống chế bắt giữ.

Công an quận 5 cho biết, Tuấn và Châu có nhiều tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”. Bước đầu, cả 2 khai gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với nhiều người dân và bệnh nhân ở bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục