Bắt 2 "siêu trộm" thực hiện 29 vụ trộm trong 6 tháng

Bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, từ tháng 6-2017 đến nay, Thủy và Giáp đã thực hiện trót lọt 29 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ước tính tài sản cả 2 trộm được lên đến hàng trăm triệu đồng.

2 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật (Nguồn ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)
2 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật (Nguồn ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Sáng 3-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên vừa tiến hành điều tra, bắt giữ 2 đối tượng Phạm Quốc Giáp (22 tuổi, trú tại thôn 3, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Xuân Thủy (31 tuổi, trú tại thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Thủy khai nhận trong thời gian từ tháng 6-2017 đến nay, vào 23 giờ hàng ngày Giáp dùng xe máy chở Thủy đi từ địa bàn xã Kỳ Sơn xuống địa bàn các xã nằm dọc tuyến Quốc lộ 1A của huyện Cẩm Xuyên. 2 đối tượng cứ đi dọc đường quan sát, khi phát hiện sơ hở của người dân thì chờ đến đêm khuya khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng hôm sau đột nhập, trộm cắp. Theo đó, Thủy đột nhập vào nhà còn Giáp đợi sẵn ở phía ngoài. Khi Thủy trộm được tài sản đưa ra thì cả 2 lên xe máy chở tài sản về nhà cất giấu, sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài.

Bằng thủ đoạn hết sức tinh vi này, từ tháng 6-2017 đến nay, Thủy và Giáp đã thực hiện trót lọt 29 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ 12 chiếc ti vi từ 32 inch đến 49 inch, 8 chiếc máy tính xách tay, trên 10 chiếc điện thoai cùng nhiều tang vật như máy cắt thép, bộ âm li và một số tang vật khác liên quan đến vụ án. Ước tính tài sản mà Thủy và Giáp trộm được lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục