Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

Ngày 28-4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị quán triệt và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị quán triệt và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Ảnh: TTXVN

Kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và đạt được những kết quả quan trọng.

Đó là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa… 

Quá trình tổng kết phải đánh giá toàn diện tình hình, cả về mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong 10 năm (từ năm 2013 đến 2023), chỉ ra được những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong nghị quyết; rút ra những bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện. Đồng thời, trên cơ sở kết quả tổng kết và phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và tình hình đất nước, đề xuất phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp trong những năm tiếp theo.

-Tối 28-4, phát biểu tại lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái” tổ chức tại TP Huế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động Tháng nhân đạo năm 2022 và tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chung sức với Đảng, Nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội...

Dịp này, chương trình trao đợt đầu là 105 tỷ đồng cho 14 tỉnh, thành khu vực miền Trung để giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Tin cùng chuyên mục