Bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Ngày 2-3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2019) và trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP). 

Tham dự buổi lễ có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm.

Trong diễn văn kỷ niệm, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, cách đây tròn 60 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3-3-1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nay là BĐBP. Ngày 28-3-1959, tại buổi lễ thành lập lực lượng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự, Người đã huấn thị: “Đoàn kết cảnh giác; Liêm chính, kiệm cần; Hoàn thành nhiệm vụ; Khắc phục khó khăn; Dũng cảm trước địch; Vì nước quên thân; Trung thành với Đảng; Tận tụy với dân”. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời của BĐBP, lực lượng vũ trang chuyên trách bảo vệ biên giới quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những chiến công, sự trưởng thành vượt bậc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong suốt 60 năm qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng nhấn mạnh, BĐBP qua các thời kỳ luôn được xác định là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong chặng đường 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân, lực lượng BĐBP được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, dũng cảm, trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn thực hiện tốt phương châm “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt”; luôn là lực lượng gần dân, hiểu dân, thường xuyên bám dân, bám địa bàn... được Đảng, Nhà nước, các ban, ngành và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao. Khẳng định biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, được cha ông ta dày công gầy dựng, gìn giữ từ hàng ngàn đời nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và xác định bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có yếu tố sống còn đến sự phát triển bền vững của đất nước. Đây là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của công tác biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thấy rõ hơn nữa những thành tựu to lớn và thành tựu vẻ vang của BĐBP.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho BĐBP.

Cùng ngày, Thành Đoàn TPHCM phối hợp BĐBP TPHCM tổ chức lễ tuyên dương “Chiến sĩ quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu năm 2019”. 

30 chiến sĩ (ảnh) được tuyên dương có nhiều thành tích đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố; xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, có sáng kiến, sáng chế, có thành tích góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng BĐBP thành phố vững mạnh toàn diện.

Bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng ảnh 1

Có thể kể đến như đại úy Trịnh Đông Nhựt (Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng) luôn tham gia tích cực trong hoạt động đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn; trung úy Lê Đức Tuyên (Đồn Biên phòng Long Hòa) có nhiều thành tích trong công tác chống khai thác khoáng sản trái phép trên biển, trên sông, duy trì lớp tin học cộng đồng dạy vi tính cho người dân ấp Đồng Hòa (huyện Cần Giờ); đại úy Đặng Văn Thành (Đồn Biên phòng Long Hòa) với nhiều sáng kiến trong xây dựng kế hoạch đấu tranh với hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép và sáng kiến chống buôn lậu xăng dầu trên biển…

Tin cùng chuyên mục