Bảo vệ bạn gái, thanh niên bị chém 7 nhát trên người phải cấp cứu

Ngày 13-3, Công an phường Gềnh Ráng (TP. Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận, đang điều tra một vụ ẩu đả, khiến một nam thanh niên bị chém bất tỉnh phải nhập viện, xảy ra tại địa bàn
 Anh Đăng Trần Anh Tuấn đang được bác sĩ theo dõi, đã qua con nguy kịch.

Theo đó, khoảng 0h ngày 12-3, anh Đăng Trần Anh Tuấn (SN 1994, quê ở Tuy Phước, Bình Định) đến tại quán bar Royal Club (phường Gềnh Ráng, TP. Quy Nhơn) để đón bạn gái đang dự tiệt sinh nhật về. Khi ra đến cổng quán bar Royal Club, bạn gái bị 2 thanh niên chặn lại, trêu chọc…

Có mặt ở đó, anh Tuấn đến can ngăn thì bị hai thanh niên này tấn công. Anh Tuấn kháng cự lại, 2 thanh niên này lại gọi thêm 3 người khác từ trong quán ra, tiếp tục đuổi đánh anh Tuấn.

Đuổi đánh khoảng gần 1km thì anh Tuấn bị nhóm thanh niên truy sát kịp, dùng dao, kiếm chém tới tấp khiến anh Tuấn mất nhiều máu, ngất xỉu. Anh Tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Tại bệnh viện, anh Tuấn bị thương ở phần ngực, tay, vai với trên 7 vết chém lớn nhỏ chi chít trên người.

Theo anh Tuấn cho biết, trong nhóm thanh niên đánh mình có một người tự xưng là quản lý, quán Royal Club.

Hiện anh Tuấn đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi, đã qua cơn nguy kịch.

Tin cùng chuyên mục