Bảo trợ đến năm 18 tuổi con nhỏ của nữ công nhân Bắc Giang tử vong do Covid-19

Mức bảo trợ sẽ theo từng giai đoạn: 3 triệu đồng/ tháng ở bậc tiểu học, 4 triệu đồng/ tháng ở bậc THCS và 5 triệu đồng/ tháng ở bậc THPT. Sau 18 tuổi, nếu cháu tiếp tục học lên đại học, sẽ tiếp tục tài trợ học phí cho đến khi tốt nghiệp.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, đã đến Báo SGGP trao 36 triệu đồng, khoản hỗ trợ năm đầu tiên để nuôi dưỡng cháu N.D.H.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, đã đến Báo SGGP trao 36 triệu đồng, khoản hỗ trợ năm đầu tiên để nuôi dưỡng cháu N.D.H.

Chiều 26-5, bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, đã đến trụ sở Báo SGGP trao 36 triệu đồng, khoản hỗ trợ năm đầu tiên để nuôi dưỡng cháu N.D.H. (6 tuổi), con chị Đ.T.M. (38 tuổi, quê Lạng Sơn, là BN 4.807).

Chị M., là công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang), mắc Covid-19 và tử vong.

Bà Lê Thị Giàu, thông qua Quỹ Từ thiện Báo SGGP, nhận bảo trợ hàng tháng cho cháu H. đến năm 18 tuổi. Mức bảo trợ sẽ theo từng giai đoạn: 3 triệu đồng/ tháng ở bậc tiểu học, 4 triệu đồng/ tháng ở bậc THCS và 5 triệu đồng/ tháng ở bậc THPT. Sau 18 tuổi, nếu cháu học lên đại học, bà sẽ tiếp tục tài trợ học phí cho đến khi tốt nghiệp.
Theo bà Lê Thị Giàu, trường hợp cháu bé 6 tuổi mất mẹ trong dịch Covid-19 là rất thương tâm, cần được sự chung tay giúp đỡ, chia sẻ tình thương của cộng đồng, để cháu được đến trường, từ đó trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội.

Tin cùng chuyên mục