Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D

Ngày 9-10, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1985 - 2020), khánh thành Phòng Trưng bày ứng dụng công nghệ chuyên đề Phụ nữ miền Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khai mạc trưng bày chuyên đề Khuôn bánh dân gian Nam bộ và triển lãm ảnh chủ đề Vành đai đen.
Qua các ứng dụng công nghệ, khách tham quan có thể chủ động chọn lộ trình tham quan, không cần sự hướng dẫn. Nguồn: Thanhuytphcm
Qua các ứng dụng công nghệ, khách tham quan có thể chủ động chọn lộ trình tham quan, không cần sự hướng dẫn. Nguồn: Thanhuytphcm

Bảo tàng được xây dựng từ sự quyên góp, vận động kinh phí của Tổ sử Phụ nữ Nam bộ, các cá nhân, tổ chức đoàn thể xã hội, là bảo tàng thực hiện phương thức xã hội hóa đầu tiên ở Việt Nam. 

Các công cụ thiết bị trình chiếu sẽ hỗ trợ khách tham quan tương tác và trải nghiệm mô hình bảo tàng 3 chiều (3D) thông qua thiết bị Hologram kết hợp ứng dụng phần mềm bảo tàng tương tác thông minh 360 độ trong trưng bày bảo tàng số, hỗ trợ công nghệ thực tế ảo (VR) giúp khách tham quan có thể thưởng lãm hiện vật ở nhiều góc độ khác nhau.

Dịp này, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nữ tướng Nguyễn Thị Định (1920-2020), Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ cũng đón nhận bức tượng đồng chân dung cô Ba Định và chị Võ Thị Sáu được thực hiện từ sự đóng góp của Ban Công tác phía Nam Hội LHPN Việt Nam và Công ty TNHH tư vấn DP.

Tin cùng chuyên mục