Bảo tàng Horniman trả hiện vật cho Nigeria

Bảo tàng Horniman của London, Anh, vừa thông báo: “Quyền sở hữu của 72 đồ vật, đã bị cưỡng chế di dời khỏi thành phố Benin trong cuộc tấn công của quân đội Anh vào tháng 2-1897, sẽ được chuyển giao lại cho Chính phủ Nigeria”.
Bảo tàng Horniman trả hiện vật cho Nigeria

Trong số các tạo tác dùng trong các nghi lễ thờ của hoàng gia được trả lại lần này (gồm gà trống bằng đồng, các đồ ngà voi và đồng thau, chuông đồng…) còn có 12 tác phẩm điêu khắc đồng Benin nổi tiếng làm bằng đồng nguyên và đồng thau. 

Số 12 tạo tác này nằm trong hàng ngàn tạo tác gọi là đồng Benin của Nigeria có niên đại thế kỷ 16-18, bị cướp phá khỏi cung điện của vương quốc Benin cổ đại ở Tây Phi (vốn thịnh vượng nhất trong thế kỷ 14-15) và cuối cùng được đưa vào các bảo tàng trên khắp Mỹ và châu Âu.

Pháp, Bỉ, Hà Lan và Đức cũng đã nhận được yêu cầu từ các nước châu Phi về việc trả lại kho báu bị mất. 

Tin cùng chuyên mục