Bão số 8 (Saudel) đang tiến vào Biển Đông

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Thái Bình Dương đã trở thành cơn bão Saudel. Sáng mai 21-10, cơn bão này sẽ vào Biển Đông, dự báo mạnh cấp 11.


Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cảnh báo, ngày 20-10, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành cơn bão có tên quốc tế là Saudel. Chiều 20-10, tâm bão nằm cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220km về phía Đông với cấp 8, giật cấp 10.

Sơ đồ dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia về cơn bão Saudel

Dự báo cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông vào sáng 21-10, trở thành cơn bão số 8.

Đến chiều 21-10, tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Đông Nam với cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau đó, bão “bẻ lái”, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, mạnh lên cấp 10, giật cấp 12.

Đến chiều 23-10, tâm bão đi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa với cấp 11, giật cấp 14.

Theo các chuyên gia dự báo thiên tai, ngày 20-10, từ khu vực Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Ngãi vẫn có mưa to đến rất to. Ngày 21-10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn tiếp tục mưa. Do cơn bão Saudel được dự báo đổ bộ Trung bộ nên ngay bây giờ, các tỉnh ở Trung bộ cần chủ động ứng phó sớm để không xảy ra thảm họa lũ chồng lũ, sạt lở nhiều nơi do đất đá ngậm nước lâu ngày.

Hồi 16 giờ chiều 20-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ký công điện số 30 gửi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam đề nghị theo dõi chặt chẽ cơn bão Saudel, tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền tránh bão an toàn, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Hiện nay, các chuyên gia dự báo khí tượng chưa thể nhận định bão sẽ đổ vào miền Bắc hay miền Trung.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm việc với chính quyền tỉnh Hà Tĩnh về các phương án phòng chống mưa bão lụt, ngày 20-10. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai cung cấp

Tối 20-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo, tổng số người chết và mất tích do mưa lũ tính đến nay là 133 người (trong đó, 106 người chết và 27 người mất tích). Mưa lũ đang gây thiệt hại nặng đối với nông nghiệp, 371ha lúa bị ngập, 6.989ha hoa màu bị hư hại, 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.         

Hỗ trợ 5 tỉnh, mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo và 100 tỷ đồng

Tổng cục Phòng chống thiên tai thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia và tạm cấp từ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 để hỗ trợ 5 tỉnh bị thiệt hại nặng do mưa lũ lụt: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo và 100 tỷ đồng để cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an sinh xã hội theo chế độ, chính sách của nhà nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm hỏi và trao quà người dân vùng lũ ở tỉnh Hà Tĩnh ngày 20-10. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Quân khu 4 đã cử các đoàn công tác đến thăm và trao 1.200 thùng mì tôm, 2 tấn gạo cùng 8,5 tấn lương khô hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nhắn tin khẩn cấp cho hơn 13 triệu người dân vùng lũ

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các công ty dịch vụ viễn thông tổ chức nhắn tin khẩn cấp đến 13,1 triệu thuê bao trong vùng ảnh hưởng mưa, lũ; 260.000 tin nhắn trên Zalo; 180.000 tài khoản Facebook đã tiếp cận được thông tin cảnh báo lũ; 1.248 lượt chia sẻ, 12.262 người tương tác trên Facebook (số lượng người tương tác tiếp tục tăng).

Cũng theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, để chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân Việt Nam, Trung tâm Điều phối nhân đạo trong thiên tai ASEAN (viết tắt AHA) đã chuyển 30 tấn hàng từ kho của AHA tại Malaysia (gồm 500 bộ thiết bị sửa chữa nhà cửa và 650 bộ thiết bị nhà bếp) cho 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Tổng cục Phòng chống thiên tai sẽ tiếp nhận số hàng này. Sáng 21-10, số hàng này sẽ được giao tại nhà ga hàng hóa của sân bay Đà Nẵng để vận chuyển đi Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị.

Tin cùng chuyên mục