Bão số 8 chưa vào, bão số 9 đã lăm le

Chiều tối 24-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát đồng thời 2 bản tin cảnh báo về 2 hình thái thiên tai nguy hiểm trên biển gồm cơn bão số 8 gần bờ và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. 

 

 

Dự báo bão số 9 là cơn bão có cường độ mạnh. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia
Dự báo bão số 9 là cơn bão có cường độ mạnh. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Theo đó, bão số 8 đã di chuyển tới khu vực cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Bắc, hướng về đất liền nước ta với cường độ cấp 10, giật cấp 12. Dự báo, bão số 8 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 15-20km/h. Đến chiều 25-10, tâm bão nằm cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10, sau đó đi vào đất liền các tỉnh khu vực này vào đêm 25-10 rồi mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ đêm 24-10 đến ngày 26-10, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến đạt 50-150mm/đợt.

Trong khi đó, tại vùng biển phía Đông Philippines tiếp tục có một vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Đến chiều 24-10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550km, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và dự báo sẽ mạnh lên thành bão. Ngày 26-10, cơn bão sẽ đi vào Biển Đông theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, trở thành cơn bão số 9. Chiều 26-10, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 620km về phía Đông - Đông Bắc, đạt cấp 9, giật cấp 11 và còn mạnh thêm khi hướng về vùng biển Trung bộ của nước ta.

Tin cùng chuyên mục