Bão số 6 giật cấp 13

Ngày 6-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trên đường di chuyển từ giữa biển Đông về phía Đông (hướng Philippines), vùng áp thấp nhiệt đới đã phát triển lên thành cơn bão số 6 (có tên quốc tế là Nakri). 
Chùm ảnh đường đi và vị trí bão số 6. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia
Chùm ảnh đường đi và vị trí bão số 6. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Ngày 6-11, các trung tâm dự báo bão và khí tượng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đã cảnh báo về cơn bão này.

Chiều 6-11, tâm bão số 6 ở khoảng 13,5 độ vĩ Bắc - 116,5 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Tuy nhiên trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, cơn bão này sẽ đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến chiều 8-11, tâm bão nằm cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển về phía Tây với tốc độ nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến chiều 9-11, tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Khoảng chiều 10-11, tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Ninh Thuận. Sau đó, bão sẽ đi vào đất liền, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc Campuchia. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là cơn bão lớn và nguy hiểm hơn bão số 5 vừa qua, vị trí đổ bộ tương tự như bão số 5, vùng bị ảnh hưởng trực tiếp là Nam Trung bộ.

* Theo số liệu của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày 6-11, các địa phương đã thông báo cho 47.330 phương tiện với 243.063 người biết tình hình diễn biến, hướng đi của bão số 6. Qua rà soát, hiện đang hoạt động trong khu vực giữa biển Đông có 160 tàu với 3.277 người; hoạt động ven bờ, các vùng biển khác và neo tại bến có 47.170 tàu với 239.786 người. Tại ven bờ và quanh các đảo có 10.764 lồng bè nuôi trồng thủy sản với 11.216 người.

Hiện có 9 tàu với 101 người của tỉnh Quảng Ngãi đang neo dù tại phía Tây quần đảo Trường Sa, chưa liên lạc được; có 4 tàu với 37 người thuộc Bình Định và Quảng Ngãi hoạt động ở khu vực giữa biển Đông…

Cũng theo cơ quan này, đến nay, đã tìm được thi thể thuyền viên của tàu Thành Công 999 mất tích tại khu vực biển Hà Tĩnh do bão số 5.

Tin cùng chuyên mục