Báo SGGP trao 37,3 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh

Đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với chính quyền địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh vừa đến thăm hỏi, động viên và trao 37,3 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Hà Tĩnh.

Trao 15 triệu đồng cho gia đình chị Phan Thị Huệ
Trao 15 triệu đồng cho gia đình chị Phan Thị Huệ

Cụ thể, trao 15 triệu đồng cho gia đình chị Phan Thị Huệ (47 tuổi, ngụ thôn Phú Hương 1, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê), nhân vật trong bài viết “Người phụ nữ tật nguyền chăm lo cả gia đình” đăng trên báo SGGP số ra ngày 5-8-2022.

Trao 14 triệu đồng cho gia đình chị Bùi Thị Cúc (38 tuổi, ngụ thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà), nhân vật trong bài viết “Vợ ung thư ác tính, con tự kỷ” đăng trên báo SGGP số ra ngày 19-7-2022.

Báo SGGP trao 37,3 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh ảnh 1 Trao 14 triệu đồng cho gia đình chị Bùi Thị Cúc
Trao đợt 2 với số tiền 4,8 triệu đồng cho gia đình chị Bạch Thị Nga (42 tuổi, ngụ thôn Bình Minh, xã Hương Bình, huyện Hương Khê - đợt 1 đã trao 15 triệu đồng cho gia đình chị Nga), nhân vật trong bài viết “Chồng bị tai nạn, vợ ung thư di căn" đăng trên báo SGGP số ra ngày 3-6-2022.
Báo SGGP trao 37,3 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh ảnh 2 Trao đợt 2 số tiền 4,8 triệu đồng cho gia đình chị Bạch Thị Nga

Trao đợt 2 với số tiền 3,5 triệu đồng cho bà Phan Thị Tình (87 tuổi, ngụ tổ dân phố Nam Mỹ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc - đợt 1 đã trao 12 triệu đồng cho bà Tình), nhân vật trong bài viết “Mẹ già 87 tuổi, nuôi con bệnh thần kinh” đăng trên báo SGGP số ra ngày 23-6-2022.

Báo SGGP trao 37,3 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh ảnh 3 Trao đợt 2 với số tiền 3,5 triệu đồng cho bà Phan Thị Tình

Các gia đình trên đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có người thân bị bệnh tật, sức khỏe suy yếu. Thời gian qua mặc dù đã chạy chữa, điều trị nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn chưa tiến triển, gia đình càng lâm vào tình cảnh túng quẫn, kiệt quệ.

Ngay sau khi Báo SGGP đăng tải thông tin trên trang Nhịp cầu nhân ái, bạn đọc hảo tâm ở khắp mọi miền đất nước, với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, đã quyên góp toàn bộ số tiền trên để hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ phần nào khó khăn với các gia đình trong cơn hoạn nạn gặp phải.

Thay mặt các gia đình được hỗ trợ, Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng và sự đóng góp quý báu của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục