Báo SGGP trao 28 triệu đồng giúp nhân vật trong bài viết “Dì cháu cùng bệnh tật, không tiền trị“

Ngày 31-1, đại diện Báo SGGP và các ngành chức năng xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách (Bến Tre) tổ chức trao 13 triệu đồng (trước đó đã trao 15 triệu đồng, tổng cộng 2 đợt là 28 triệu đồng) cho bà Lê Thị Hạnh (ngụ ấp Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B) bị sốt bại liệt từ nhỏ. 

Bà Hạnh là nhân vật trong bài viết "Dì cháu cùng bệnh tật, không tiền trị", đăng Báo SGGP ngày 3-12- 2018. 

Bà Hạnh là hộ nghèo, lại bị bại liệt phải đi lại bằng xe lăn; nhưng còn phải nuôi cháu gái học lớp 6 cũng đang bị bệnh… Gần đây, bà Hạnh bị ung thư vú, không tiền chữa trị, hoàn cảnh vô cùng khó khăn…

 Nhận được 28 triệu đồng từ bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ, bà Hạnh rất xúc động và cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Báo SGGP đã quan tâm, giúp đỡ gia đình bà có điều kiện trị bệnh, lo cho cháu tiếp tục học hành; đặc biệt là được đón Tết Kỷ Hợi 2019 sắp tới trong niềm vui, sự ấm áp của những tình thương mà các nhà hảo tâm dành cho gia đình bà.

Chị Đoàn Thị Thắm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Khánh Trung B, cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã mang đến niềm vui cho người dân nghèo ở địa phương, nhất là thời điểm mùa xuân đến gần; việc làm rất ý nghĩa… 

Bà Lê Thị Hạnh (bìa phải) hộ nghèo, bị bệnh và bị bại liệt; nhận 28 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ 

Tin cùng chuyên mục