Báo SGGP đoạt 2 giải cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19”

Sáng 11-2, Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức trao giải cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19”. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Tuấn Anh, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM…

Về phía lãnh đạo TPHCM, có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM kiêm Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội TPHCM… 

Báo SGGP đoạt 2 giải cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19” ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2021) và 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy (27-11-1981 – 27-11-2021); cùng thời điểm, dịch bệnh bùng phát, cả hệ thống chính trị TPHCM cùng vào cuộc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch của TPHCM.
Bên cạnh việc ngành y tế tập trung cứu chữa ca bệnh, hệ thống chính trị TPHCM chăm lo đời sống nhân dân, “vaccine tinh thần” càng có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Với ý nghĩa đó, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19” với hai bảng đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân… và các cơ quan báo chí.
Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng gương tập thể, cá nhân và điển hình là những nhân vật và mẩu chuyện có thật trong quá trình tham gia công tác phòng chống dịch.
Báo SGGP đoạt 2 giải cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19” ảnh 2 Các tác giả đoạt giải ở bảng thi dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... ẢNH: HOÀNG HÙNG
Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ: “Đi qua năm 2021 và đặc biệt sau hơn 160 ngày đêm căng mình chống dịch với những thử thách khốc liệt và nhiều mất mát; cùng với sự lãnh đạo và chi viện của Trung ương, của các bộ, ban ngành, sự ủng hộ, giúp sức chí tình, chí nghĩa của các địa phương, của đồng bào trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, TPHCM đã vượt qua những khó khăn chưa từng có, từng bước kiểm soát được dịch bệnh Covid-19".
Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải: "Trong quá trình dịch bệnh bùng phát, bên cạnh việc tập trung cứu chữa bệnh, chăm lo đời sống nhân dân thì “vaccine tinh thần” càng có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Lãnh đạo TPHCM đánh giá rất cao Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan đã chủ động, kịp thời tổ chức cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19”. Đây là một giải pháp sáng tạo, đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng những gương tập thể, cá nhân trên mọi mặt trận phòng chống dịch Covid-19”.
Báo SGGP đoạt 2 giải cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19” ảnh 3 Phóng viên Quang Huy, Báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện nhóm tác giả nhận giải. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng nhấn mạnh: “Các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng ngày càng có nhiều hơn nữa những cây bút, những tác phẩm thực sự xuất sắc viết về TPHCM; có nhiều tác phẩm giàu tính chiến đấu, tính xây dựng cao, tính phản biện khoa học và thuyết phục; đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện tiêu cực".
"Lãnh đạo TPHCM tin tưởng vào những người làm báo cách mạng, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc phản ánh, mô tả, mà còn tham dự sâu sắc, hiệu quả, trách nhiệm hơn vào định hướng giá trị, phản biện xã hội, truyền thông chính sách, hiến kế giải pháp. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên là một tuyên truyền viên, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt nhất, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, thông qua việc khai thác và sử dụng hiệu quả hơn thông tin trên mạng xã hội, dùng mạng xã hội để tiếp tục lan tỏa những giá trị yêu thương, tinh thần sẻ chia, động viên nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức; đồng thời, đấu tranh sắc bén với các luận điệu sai trái, thù địch và góp phần xây dựng thành phố ngày càng tốt đẹp hơn”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết.
Báo SGGP đoạt 2 giải cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19” ảnh 4 Các tác giả đoạt giải tại cuộc thi. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Ban tổ chức đã trao giải nhất bảng thi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân cho tác giả Chu Thị Lê Hương (Sở Y tế TPHCM) với tác phẩm Bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy: Mình tiếp tục vắt sữa gửi xuống cho bé đây!

Bảng thi dành cho cơ quan báo chí, ban tổ chức trao 62 giải cho 5 nhóm: Nhóm 1 - tin ảnh; Nhóm 2 - Phóng sự, ký sự báo chí; Nhóm 3 - Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh; Nhóm 4 - Công trình tập thể, trong đó có 4 giải nhất; Nhóm 5 - Giải thưởng nhân vật.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt 2 giải ở Nhóm 2 (Phóng sự - ký sự báo chí): Giải nhì với tác phẩm Sự sống từ những ngày “mưa bão” của nhóm tác giả Kim Loan, Quang Huy, Hoàng Hùng; giải khuyến khích với tác phẩm Chia lửa cùng thành phố của nhóm tác giả Thành Sơn, Kim Loan, Quang Huy.

Tin cùng chuyên mục