Báo SGGP có thêm 2 Phó Tổng Biên tập

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo SGGP và đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Kế toán Trưởng, Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ Báo SGGP, giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo SGGP.

Chiều 10-11, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố quyết định cán bộ. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dự và chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP.

Tại buổi lễ, thực hiện ủy quyền của Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo SGGP và đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Kế toán Trưởng, Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ Báo SGGP, giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo SGGP. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. 

Báo SGGP có thêm 2 Phó Tổng Biên tập ảnh 1 Quang cảnh Lễ công bố quyết định cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn có trình độ: Cử nhân ngành Tin học, Thạc sĩ Báo chí - Truyền thông; Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng Thư ký Toà soạn Báo SGGP, nhà báo Nguyễn Khắc Văn đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Báo SGGP.

Báo SGGP có thêm 2 Phó Tổng Biên tập ảnh 2 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định cho nhà báo Nguyễn Khắc Văn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Bùi Thị Hồng Sương sinh năm 1978, trình độ: Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. Kế toán Trưởng, Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ Báo SGGP.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh đến vai trò của Báo SGGP luôn gắn liền với sự phát triển của TPHCM từ ngày thống nhất đất nước đến nay. Theo đồng chí, thời gian qua, Báo SGGP đã thể hiện và làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định cho đồng chí Bùi Thị Hồng Sương. Ảnh: VIỆT DŨNG
Báo SGGP có thêm 2 Phó Tổng Biên tập ảnh 4 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho nhà báo Nguyễn Khắc Văn và đồng chí Bùi Thị Hồng Sương. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đánh giá, các đồng chí mới được bổ nhiệm đều là những cá nhân dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí. Đồng chí mong muốn ở vị trí công tác mới, các tân Phó Tổng Biên tập cùng Ban Biên tập Báo SGGP không ngừng nỗ lực để nắm bắt xu hướng truyền thông, nắm bắt công nghệ hiện đại và ứng dụng mạnh mẽ vào lĩnh vực báo chí. Qua đó, thực hiện tốt hơn vai trò là những “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; xây dựng Báo SGGP trở thành đội hình tiêu biểu của báo chí thành phố.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, các tân Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và tập thể Báo SGGP đã tín nhiệm, giao nhiệm vụ quan trọng. Hai đồng chí khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết cùng tập thể Báo SGGP phát huy truyền thống của báo và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng công bố quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Biên tập Báo SGGP đối với nhà báo Nguyễn Thành Lợi (bút danh Nguyễn Nhật), thời gian giữ chức vụ 5 năm. Đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Biên tập Báo SGGP đối với nhà báo Nguyễn Ngọc Anh (bút danh Hồng Lam), thời gian giữ chức vụ đến khi nghỉ hưu.
Báo SGGP có thêm 2 Phó Tổng Biên tập ảnh 5 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định bổ nhiệm lại cho nhà báo Nguyễn Thành Lợi. Ảnh: VIỆT DŨNG
Báo SGGP có thêm 2 Phó Tổng Biên tập ảnh 6 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định bổ nhiệm lại cho nhà báo Nguyễn Ngọc Anh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Như Khuê trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho các đồng chí: Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Khắc Văn, Bùi Thị Hồng Sương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhà báo Nguyễn Thành Lợi và Nguyễn Ngọc Anh đều được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Biên tập Báo SGGP từ năm 2012.

Nhà báo Nguyễn Thành Lợi sinh năm 1973, trình độ: Cử nhân Báo chí, Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1965, trình độ: Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Báo chí; Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. 

Tin cùng chuyên mục