Báo Sài Gòn Giải Phóng và Cục Chính trị Quân khu 7 ký kết phối hợp tuyên truyền

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu khẳng định, lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu và Báo SGGP sẽ là tiền đề quan trọng đưa mối quan hệ giữa 2 đơn vị lên một bước tiến mới.
Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu ký kết văn bản phối hợp tuyên truyền. Ảnh: TRẦN YÊN
Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu ký kết văn bản phối hợp tuyên truyền. Ảnh: TRẦN YÊN

Chiều 12-5, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức lễ ký kết công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022-2025. Dự và chủ trì lễ ký kết có đồng chí Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Tại lễ ký kết, các đại biểu đã thống nhất nội dung phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) mở chuyên trang về lực lượng vũ trang Quân khu trên báo in SGGP và các vệt bài trên Báo SGGP điện tử.

Nội dung tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; các mô hình, cách làm mới, sáng tạo của lực lượng vũ trang Quân khu; hoạt động dân vận, chính sách hậu phương quân đội, tình đoàn kết quân dân… Hàng năm, Báo SGGP hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Quân khu.

Cục Chính trị Quân khu tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo, phối hợp với cơ quan, đơn vị của Quân khu tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ, phóng viên Báo SGGP tác nghiệp trên địa bàn một cách thuận lợi, hiệu quả. Tùy tình hình nhiệm vụ cụ thể, hai đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình nghệ thuật, huy động nguồn lực chăm lo gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới, hải đảo… tạo sức mạnh, lan tỏa hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong bày tỏ vui mừng khi nhận được lời đề nghị của Cục Chính trị, Quân khu 7 về ký kết hợp tác tuyên truyền. Đồng thời đánh giá cao về những hình ảnh của người lính, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, hình ảnh bộ đội, chiến sĩ Quân khu 7 xuất hiện ấn tượng trên Báo SGGP và đã để lại nhiều dấu ấn đẹp đối với bạn đọc.

Báo Sài Gòn Giải Phóng và Cục Chính trị Quân khu 7 ký kết phối hợp tuyên truyền ảnh 1 Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: TRẦN YÊN

Nhà báo Tăng Hữu Phong chia sẻ, ngoài ấn phẩm nhật báo, Báo SGGP còn có Báo Đầu tư Tài chính và Báo SGGP điện tử, SGGP điện tử bản tiếng Anh, tiếng Hoa. Báo SGGP có số lượng phát hành lớn, phủ khắp cả nước.

Để kết quả tuyên truyền đạt hiệu quả tốt nhất, Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong cho biết, sẽ thể hiện trên các trang mục gần gũi, sinh động và hấp dẫn. Cùng với việc thông tin về Quân khu 7 là xuyên suốt, cũng cần bổ sung thêm những hoạt động của các đơn vị bạn để làm phong phú thêm nội dung.

Báo Sài Gòn Giải Phóng và Cục Chính trị Quân khu 7 ký kết phối hợp tuyên truyền ảnh 2 Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu tại lễ ký kết giữa hai đơn vị. Ảnh: TRẦN YÊN

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao những chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn liền với hình ảnh người lính Cụ Hồ mà Báo SGGP đã thực hiện, đồng thời trân trọng tình cảm mà báo đã dành cho lực lượng vũ trang Quân khu 7 nói chung và lực lượng vũ trang TPHCM nói riêng.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo đã không quản ngại khó khăn, vất vả, bám sát bộ đội, bám sát sự kiện, kịp thời có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng phản ánh sinh động, chân thực hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu. Từ đó, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ không ngừng được lan tỏa, tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu khẳng định, lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu và Báo SGGP sẽ là tiền đề quan trọng đưa mối quan hệ giữa 2 đơn vị lên một bước tiến mới. Qua các nội dung 2 bên đã thống nhất, Cục Chính trị Quân khu 7 mong muốn phối hợp chặt chẽ với Báo SGGP đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng an ninh của lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới.

“Lực lượng vũ trang Quân khu 7 rất cần sự phản ánh kịp thời, đậm nét về hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, công tác vận động quần chúng, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ…”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu chia sẻ và bày tỏ, việc này sẽ giúp nhân dân hiểu và ngày càng tin yêu bộ đội, sẵn sàng giúp đỡ lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó sẽ khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân miền Đông Nam bộ; nêu cao ý thức, trách nhiệm xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục