Bão RAI rất mạnh, Nam bộ có hơn 243.000 nhà không an toàn

Sáng nay, 15-12 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia đã tổ chức cuộc họp với các địa phương triển khai ứng phó với cơn bão Rai (được dự báo sẽ đi vào Biển Đông từ đêm 17 đến sáng 18-12). Theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, tổng số nhà ở không an toàn tại các tỉnh, thành phố ven biển Nam bộ là 243.254 nhà.
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai họp ứng phó bão Rai vào sáng 15-12
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai họp ứng phó bão Rai vào sáng 15-12

Trong đó Bà Rịa - Vũng Tàu: 10.788 nhà; TPHCM: 340 nhà; Tiền Giang: 18.014 nhà; Bến Tre: 12.000 nhà; Trà Vinh: 18.651 nhà; Sóc Trăng: 62.981 nhà; Bạc Liêu: 30.000 nhà; Cà Mau: 90.480 nhà.

Từ ngày 1-12 đến nay các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định đã xuống giống với tổng diện tích lúa là 22.903ha (Đà Nẵng 25ha; Bình Định 10.298ha; Khánh Hoà: 7.450ha; Ninh Thuận 2.630ha; Bình Thuận 2.500ha). Riêng tỉnh Phú Yên theo kế hoạch đến ngày 20-12 sẽ xuống giống lúa. Bên cạnh đó, tại khu vực này hiện có 66.170ha lúa mùa chưa thu hoạch.

Trên biển, tổng số tàu thuyền của cả nước là: 94.572 tàu (số tàu trong hệ thống giám sát là 26.865 tàu trong số 30.947 tàu có chiều dài >15m).

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ngày 14-12 có 11.030 tàu hoạt động trên Biển Đông, cụ thể: vịnh Bắc bộ: 2.150 tàu; Hoàng Sa và Trường Sa: 4.130 tàu; Nam Biển Đông: 4.750 tàu.

Theo thống kê trên Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS), số tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông hồi 6 giờ sáng nay 15-12 là: 10.974 tàu.

Ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo bão Rai sẽ mạnh cấp 12-13 khi vào Biển Đông

Tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay, bão RAI chỉ còn cách Philippines khoảng 800-900km, với cường độ cấp 11. Trong ngày hôm nay, bão RAI có khả năng mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 trước khi đổ bộ vào Philippines.

Dự báo, cơn bão này sẽ đổ bộ vào Biển Đông từ khoảng đêm 17-12 đến sáng 18-12. Khi đi qua Philippines, bão có suy yếu nhưng sau đó lại mạnh lên, có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14.

"Khi vào gần bờ, khoảng kinh tuyến 113-115, bão số 9 có khuynh hướng đi chếch lên phía Bắc" - ông Hoàng Phúc Lâm dự báo. 

Ông Trần Quang Hoài đề nghị kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tránh bão

Nhận định đây là một cơn bão mạnh cuối mùa, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia liên tục cảnh báo về bão. Tổng cục Thủy sản và các đơn vị chức năng liên quan cần kêu gọi, thông tin cho các tàu thuyền hoạt động trên biển biết được diễn biến của cơn bão và khẩn trương có phương án di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, ông Trần Quang Hoài đề nghị Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước để tạo điều kiện cho ngư dân Việt Nam được vào tránh trú nhờ khi gặp bão trên biển.

Tin cùng chuyên mục