Bão quật đổ 2 cột đo gió ở đảo Song Tử Tây

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khi đi vào Biển Đông, bão số 9 chủ yếu di chuyển hướng Tây với cường độ rất mạnh, đã gây đổ hai cột đo gió được xây dựng trên đảo Song Tử Tây để quan trắc bão vào chiều nay 18-12. 
Tối 18-12, Văn phòng Tổng cục Khí tượng - thủy văn văn thông tin, cơn bão số 9 có sức gió rất "khủng khiếp", đã có những thiệt hại cho ngành khí tượng ở huyện đảo Trường Sa.
Mắt bão số 9 quét qua đảo Song Tử Tây. Ảnh vệ tinh do Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp tối 18-12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn quốc gia, khi đi vào Biển Đông, bão số 9 chủ yếu di chuyển hướng Tây với cường độ rất mạnh, đã gây đổ hai cột đo gió được xây dựng trên đảo Song Tử Tây để quan trắc bão vào chiều nay. 

Cụ thể, tại đảo Song Tử Tây có 2 trạm đo gió là trạm đo gió thủ công và trạm đo gió tự động. Ngay khi ập tới, bão số 9 đã quật đổ cột đo gió thủ công và sau đó, cuồng phong tiếp tục thì cột đo gió tự động cũng không còn chống chịu được.

Trạm khí tượng và hải văn Song Tử Tây trước thời điểm bão đổ bộ. Ảnh do Tổng cục khí tượng - thủy văn cung cấp

"Gió mạnh, trời mưa to, sóng biển cao gây khó khăn cho công tác quan trắc, lượng mưa từ 13 giờ đến 14 giờ lên đến 120mm, gió giật chưa từng thấy", anh Mai Phương Nam, cán bộ khí tượng - thủy văn đang thực nhiệm vụ tại Trạm khí tượng hải văn Trường Sa cho biết. 

Cán bộ ở Trạm khí tượng và hải văn Song Tử Tây dọn dẹp, gia cố khu vực trạm trước bão số 9
Bão quật đổ 2 cột đo gió ở đảo Song Tử Tây ảnh 4 Cán bộ Trạm khí tượng và hải văn Song Tử Tây lắp đặt thước đo hải văn trước bão

Do cột đo gió bị gãy, cả hai hệ thống quan trắc đều bị gián đoạn, các cán bộ quan trắc ở trạm phải thực hiện phương án đo gió "trực quan nguyên thủy" thông qua quan sát thực tế chuyển động của cây và lá cây để ước lượng sức gió bão. Hiện nay, do tín hiệu kém nên không thể truyền ảnh thực tế về đất liền. 

Tin cùng chuyên mục