Bão Goni giảm cấp độ khi vào Biển Đông

Ngày 1-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, bão Goni sau khi quét qua miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17, đã vào Biển Đông. 
Vị trí và đường đi của siêu bão Goni. Ảnh: TTKTTVQG
Vị trí và đường đi của siêu bão Goni. Ảnh: TTKTTVQG

Chiều cùng ngày, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Nam, mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, giảm còn cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc 10-15km/giờ. Chiều 4-11, tâm bão cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 180km về phía Đông. 

Hiện nay, ở phía Bắc nước ta đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển dần xuống phía Nam, bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết của Bắc bộ, sau đó tới Bắc Trung bộ. Vì vậy, nhiều nơi trở lạnh, nhiệt độ chỉ còn 18-21°C.

Tin cùng chuyên mục