Bão dồn dập trong tháng 10 và 11

Theo các mô hình dự báo mới, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trong đó, khoảng 4-6 cơn bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 5-10, sẽ có các đợt không khí lạnh cường độ mạnh hơn các đợt trong tháng 9, tràn về miền Bắc nước ta, làm nhiệt độ ở miền Bắc se lạnh đến lạnh. Theo các mô hình dự báo mới, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trong đó, khoảng 4-6 cơn bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trọng tâm bão sẽ xuất hiện dồn dập trong tháng 10 và 11, tập trung vào Trung bộ. 

Chiều 2-10, Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, do mưa lớn, sáng cùng ngày, tại khu vực km270 đến km279 (quốc lộ 28) thuộc xã Nậm Nia, huyện Krông Nô (Đắk Nông) xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí, giao thông tê liệt hoàn toàn. Tại tỉnh Hà Giang, có 2 người bị thương do sét đánh ở thôn Nậm Khương, xã Nà Chì, huyện Xín Mần (hiện đã hồi phục); 29 căn nhà bị ngập bùn cát do sạt lở đất. Cũng tại huyện Krông Nô, mưa lũ làm sạt trụ một cầu treo ở xã Nấm Dần, làm ngập một trạm biến áp và phá hỏng 1 cầu dân sinh tại xã Nà Chì; 1 nhà văn hóa, 1 hội trường, 2 trường học ở xã Bản Ngò bị sạt lở, vùi lấp.

Tại huyện Mèo Vạc, sạt lở 2 điểm trường ở xã Nậm Ban. Tại huyện Hoàng Su Phì, một trường mầm non ở Bản Luốc bị 250m3 đất đá tràn vào. Ước tính thiệt hại ban đầu là 3,6 tỷ đồng.

Tại tỉnh Lào Cai, mưa lũ làm 590 ngôi nhà bị thiệt hại; 631 con gia súc, gia cầm bị chết. Ước tính thiệt hại 2 tỷ đồng. Tại tỉnh Yên Bái, 65 căn nhà bị ngập; 27,2ha lúa, bắp, rau màu bị ngập úng. Ước tính thiệt hại 800 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục