Bảo đảm các yêu cầu tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Lê Thị Thu Sương cho biết, các phương án bảo đảm đã được Ban Chỉ đạo bầu cử quận triển khai đến từng phường và các khu vực bỏ phiếu, tất cả với yêu cầu cao nhất cho công tác giữ vững an ninh, trật tự, phòng chống dịch Covid-19, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 12-5, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử quận Tân Bình về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Lê Thị Thu Sương cho biết, các phương án bảo đảm đã được Ban Chỉ đạo bầu cử quận triển khai đến từng phường và các khu vực bỏ phiếu, tất cả với yêu cầu cao nhất cho công tác giữ vững an ninh, trật tự, phòng chống dịch Covid-19, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Trong đó, để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khi phát thẻ cử tri đến người dân sẽ hướng dẫn khai báo y tế trước ở nhà và thông báo khung giờ trong ngày theo khu vực để người dân đi bầu không dồn đông người tại các khu vực bỏ phiếu. Quận cũng có phương án bảo đảm công tác bầu cử tại 2 điểm cách ly tập trung và 8 khách sạn cách ly có thu phí trên địa bàn theo đúng quy định phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của quận Tân Bình, lưu ý một số vấn đề về công tác thông tin tuyên truyền, điều chỉnh, bổ sung kịp thời danh sách cử tri và phát đúng thời gian đến người dân. Đồng thời, tiến hành rà soát lại toàn bộ công tác bảo đảm, trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử tại các tổ bầu cử và kiểm tra các khu vực dân cư có nguy cơ mất an ninh, trật tự, cháy nổ để có phương án dự phòng khi có tình huống xấu xảy ra.

Tin cùng chuyên mục