Báo chí bám sát thực tiễn an ninh quốc phòng

Sáng 28-10, tại TPHCM, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí, xuất bản toàn quân quý 3- 2017 và đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng với cơ quan báo chí ngoài quân đội.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Báo cáo của Tổng cục Chính trị nhận định, trong quý 3, báo chí quân đội tập trung phản ánh tốt nhiều sự kiện chính trị và nhiệm vụ quân sự, đối ngoại quốc phòng. Nhiều báo đài duy trì đều đặn chuyên trang, chuyên mục phục vụ nhu cầu thông tin của bộ đội, nhân dân; bám sát thực tiễn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, công tác đối ngoại quốc phòng, biển đảo…
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, biểu dương nỗ lực của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác phối hợp, tuyên truyền an ninh quốc phòng; đồng thời đề nghị, cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội từ nay đến cuối năm 2017 tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm, gồm: Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC (2017); quân đội tham gia phục vụ, bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; quân đội Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc. 
 Chiều cùng ngày, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ra mắt cuốn sách “Bốn mươi năm vang mãi nhịp bước quân hành” của Đại tá Đoàn Hoài Trung, Trưởng đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại TPHCM. Cuốn sách tập hợp 24 bài ký sự, 16 bài thơ và 32 trang ảnh đặc sắc. Qua tác phẩm, tác giả Đoàn Hoài Trung ghi lại những dấu ấn đặc biệt trong suốt chặng đường làm báo.

Tin cùng chuyên mục