Băng tuyết tiếp tục phủ trắng đỉnh Fansipan

Sáng nay 9-2, miền Bắc mưa gió rét mướt, trong khi băng tuyết tiếp tục phủ trắng đỉnh Fansipan ở khu du lịch Sa Pa – Lào Cai. 

Theo Tổng cục Thiên tai (Bộ NN-PTNT), văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, sáng nay 9-2 (tức ngày 28 tết), đỉnh Fansipan lạnh - 3 độ C nên sương giá, băng tuyết tiếp tục phủ ngập trắng khắp cành cây, ngọn cỏ, các công trình du lịch trên đỉnh Fansipan ở TP Sa Pa, tỉnh Lào Cai.  

Cảnh tượng băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan (Sa Pa - Lào Cai) sáng nay 9-2 tức 28 tháng Chạp

Khắp nơi trên đỉnh Fansipan đều chìm trong màu trắng của tuyết lạnh, đẹp không kém gì cảnh tượng ở châu Âu. Có nơi, tuyết rơi dày khoảng 60cm. 

Trước đó, vào sáng qua (8-2), mưa tuyết đã bất ngờ xuất hiện trên đỉnh Fansipan. Chỉ sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, tuyết đã phủ trắng toàn bộ khu vực đỉnh núi.

Tới khoảng trưa 8-2, lớp tuyết đã phủ dày khoảng 2-3cm trên các bề mặt, tạo nên khung cảnh trắng xóa, tuyệt đẹp quanh “nóc nhà Đông Dương”. 

Trong khi đó, từ đêm qua (8-2) đến sáng nay (9-2), nhiều nơi ở miền Bắc có gió mùa Đông Bắc tràn về, mưa gió não nề kèm rét mướt trên diện rộng, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. 

Tại Hà Nội cũng mưa rét kèm gió mạnh từ đêm 8-2 đến trưa nay 9-2 chưa ngớt...

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia đã phát bản tin cảnh báo đợt lũ trái mùa có thể xuất hiện ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. 

Đồng thời, tối 8-2, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng có công văn yêu cầu các địa phương triển khai ứng phó nguy cơ xảy ra hiện tượng dông lốc, mưa đá, lũ do không khí lạnh mạnh tràn về. 

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh này chỉ gây mưa gió trong 2 ngày 8 và 9-2. Từ ngày mai (10-2), miền Bắc sẽ có nắng ráo trở lại. 

Dưới đây là hình ảnh băng giá phủ trắng trên đỉnh Fansipan sáng 8-2 và 9-2:

Tin cùng chuyên mục