Băng nhóm tội phạm 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Qua điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ băng nhóm tội phạm 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều trang web quảng cáo. Tổng số tiền mỗi đối tượng lừa đảo của người dân lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 23-1, theo nguồn tin riêng của PV Báo SGGP, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng nhiều trang web quảng cáo.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Thường (SN 1995), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994), Hồ Văn Thành (SN 1999), Hồ Đình Tài (SN 1995), Trần Văn Toản (SN 1993), Nguyễn Xuân Toản (SN 1996), Nguyễn Đức Nhật (SN 1995, cùng ngụ tại xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, qua điều tra nắm địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 băng nhóm nhóm tội phạm 9X chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng trang web quảng cáo. Công an đã tiến hành đeo bám củng cố hồ sơ để triệt phá.

Theo đó, ngày 17-1, công an đã đồng loạt bắt 7 đối tượng và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở với các đối tượng. Qua khám xét, công an thu giữ: 34 chiếc ĐTDĐ, 4 laptop, nhiều xe máy, 21 thẻ ATM của nhiều ngân hàng, 3,2 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Qua điều tra, công an xá định nhóm đối tượng 9X lập nhiều trang web quảng cáo là người của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, có hội đồng hàng trăm chuyên gia uy tín soi cầu, kèo có thể đưa ra các con số lô, đề hoặc kèo bóng đá với độ chính xác cao...

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng 9X còn lập ra nhiều tài khoản trên mạng xã hội như: facebook, zalo ảo… và dùng nhiều số điện thoại khuyến mãi để rao bán số đề, lô, kèo bóng đá.

Tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng này, công an phát hiện mỗi đối tượng trong băng nhóm này lừa đảo của nhiều người với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục